Panama tăng cường bảo vệ rừng ngập nước

Panama tăng cường bảo vệ các khu rừng ngập nước bằng việc nghiên cứu và soạn thảo các chương trình hành động liên quan.
Chính phủ Panama chủ trương tăng cường bảo vệ các khu rừng ngập nước bằng việc nghiên cứu, soạn thảo và thông qua chính sách quốc gia và các chương trình hành động liên quan.

Trong một cuộc hội thảo chuyên ngành kết thúc ngày 17/1, đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Panama cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tái khẳng định quyết tâm bảo vệ nguồn tài nguyên dưới nước, đặc biệt là các khu rừng ngập mặn,.

Những khu rừng này có tầm quan trọng đặc biệt đối với môi trường sinh thái và phát triển kinh tế xã hội tại Panama cũng như trong khu vực.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm môi trường quốc gia, hiện Panama có 39 khu rừng ngập nước, trong đó 4 khu tầm cỡ quốc tế, 18 khu tầm cỡ quốc gia và 17 khu nằm trong diện cần được bảo tồn.

Panama là thành viên của Công ước quốc tế Ramsar từ năm 1975 và theo một sáng kiến của chính phủ, nước này đã xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm đào tạo và nghiên cứu về các vùng ngập nước tại Tây Bán cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục