Paolo Rossi: Tuyển Italy có thể đánh bại tuyển Anh

Người hùng của Italy Paolo Rossi cho rằng, đội tuyển Italy có đủ khả năng để đánh bại đội tuyển Anh trong trận đấu vào cuối tuần này.
Ngày 22/6, người hùng của Italy tại Giải vô địch thế giới năm 1982 Paolo Rossi cho rằng, đội tuyển Italy (biệt danh là Azzurri) có đủ khả năng để đánh bại đội tuyển Anh trong trận đấu vào cuối tuần này tại sân vận động Olympic ở Kiev, Ukraine.

Mặc dù đội tuyển Italy chỉ giành được một trận thắng và hai trận hòa trong ba trận đấu vừa qua, nhưng cựu tiền đạo của đội Juventus này vẫn tỏ ý tin tưởng vào Azzurri khi nói: “Đây sẽ là một trận đấu thực sự giữa hai quốc gia quan trọng. Chúng tôi có cơ hội tốt để đi tiếp. Tôi nhận thấy đội Anh không có gì nổi trội, trong khi Italy là một đội bóng đang ngày càng lớn mạnh như chúng ta đã chứng kiến trong các trận đấu mới đây nhất.”

Mặc dù Mario Balotelli, con át chủ bài của Manchester City, dự kiến sẽ trở lại đội hình thi đấu 11 người trong đội tuyển Italy, nhưng Rossi vẫn còn chút ít hoài nghi về hàng trung phong của Azzurri. Rossi nói: “Balotelli là một cầu thủ giỏi nếu xét về kỹ thuật thi đấu và thể lực, nhưng về tinh thần thì lại không phải vậy.”

Cùng chung nhận định lạc quan với Rossi, hậu vệ đội tuyển Italy Ignazio Abate nói rằng Azzurri không có gì phải sợ hãi. Theo Abate, hiện vẫn xuất hiện sự căng thẳng trong Azzurri do đội tuyển Anh sau sự lép vế lúc khởi đầu giờ đây đang có cơ hội bước vào vòng chung kết, “nhưng Azzurri cần phải giảm bớt và ý thức được tiềm năng của mình.”

Abate đã tỏ ý lo ngại về mối đe dọa từ các đường chuyền hoặc các cú tạt từ hai biên của các cầu thủ Anh. Trong số năm bàn thắng ghi được tại EURO 12 của đội tuyển Anh, có tới bốn bàn thắng xuất phát từ các đường chuyền hoặc những cú tạt từ hai biên.

Các cầu thủ Anh có lối chơi rất nhanh và họ rất dễ dàng trong việc tạt bóng cho các tay săn bàn của mình. Lối chơi này dự kiến cũng sẽ được áp dụng trở lại khi đội tuyển Anh gặp đội tuyển Italy vào cuối tuần này.

Abate cũng cho rằng, mối đe dọa chính của đội tuyển Anh đối với Italy chính là Wayne Rooney, người đã ghi bàn để đem lại chiến thắng cho đội tuyển Anh trong trận gặp Ukraine hôm 19/6.

Khi được hỏi liệu Italy có khả năng lọt vào vòng bán kết hay không, Abate nói: “Tôi không biết. Họ cũng có tinh thần hăng hái và có một cầu thủ chơi ở hàng công hay như Rooney, và chúng tôi có một đội hình thi đấu tốt.”

Abate nhận định đội tuyển Anh có thể lực khá tốt, vì vậy đội tuyển Italy nếu muốn giành thắng lợi thì phải vừa thủ vừa công.

Việc chặn đứng được đội tuyển Anh sẽ là nhiệm vụ đầy khó khăn của đội tuyển Italy sau khi hậu vệ đầy kinh nghiệm nhất của Azzurri là Giorgio Chellini bị loại khỏi cuộc chơi do chấn thương ở đùi. Abate nói: “Giorgio là một cầu thủ rất quan trọng, có thể lực tốt và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng tôi tin chắc rằng bất cứ cầu thủ nào thay thế vị trí của Giorgio đều có đủ khả năng để giúp tạo nên một trận đấu hay.”./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục