Paraguay bắt giữ gần 850kg cocaine trị giá 100 triệu USD

Bộ trưởng Nội vụ Paraguay cho biết các nhà chức trách nước này vừa tịch thu 847kg cocaine có độ tinh khiết cao chuẩn bị được chuyển đi Cộng hòa dân chủ Congo.
Paraguay bắt giữ gần 850kg cocaine trị giá 100 triệu USD ảnh 1Số cocaine bị bắt giữ. (Nguồn: Bộ nội vụ Paraguay)

Bộ trưởng Nội vụ Paraguay Francisco de Vargas ngày 22/8 cho biết các nhà chức trách nước này vừa tịch thu 847kg cocaine có độ tinh khiết cao chuẩn bị được chuyển đi Cộng hòa dân chủ Congo. Đây là một trong những vụ triệt phá ma túy lớn nhất tại Paraguay.

Theo Bộ trưởng Vargas, vụ bắt giữ diễn ra hôm 21/8 tại cảng Fénix, một cảng sông do tư nhân điều hành và cách thủ đô Asunción 12km.

Đây là kết quả của quá trình theo dõi với sự phối hợp liên ngành kéo dài khoảng 3 tháng.

Số hàng cấm trên - ước trị giá 100 triệu USD và có thể có nguồn gốc từ Colombia - được trà trộn trong hai container gạo.

Các bánh cocaine bị tịch thu có hình vẽ một con bọ cạp khiến các nhà chức trách nghi vụ buôn lậu này có liên quan tới một đường dây tội phạm ma túy do một đối tượng người Brazil có tên Jorge Rafat Toumani cầm đầu.

Phần tử này bị lĩnh 47 năm tù vì buôn lậu ma túy và rửa tiền nhưng đã trốn trại.

Paraguay thường được các băng đảng tội phạm sử dụng để chế biến lá coca nhập lậu từ Bolivia cho thị trường Brazil và một số nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục