Pedro tới Man United: “Kẻ đóng thế” có thành diễn viên chính?

Pedro sẽ rời Barcelona chuyển tới thi đấu cho M.U, đó là điều gần như chắc chắn vào thời điểm này. Câu hỏi nên được đặt ra vào lúc này đó là, Pedro liệu sẽ làm được những điều gì tại Old Trafford.
Pedro tới Man United: “Kẻ đóng thế” có thành diễn viên chính? ảnh 1Pedro sẽ thành công nếu đến Manchester United? (Nguồn: Getty Images)

Pedro Rodriguez sẽ rời Barcelona sau hơn 10 năm gắn bó để chuyển tới thi đấu cho Manchester United, đó là điều gần như chắc chắn vào thời điểm hiện tại. Câu hỏi nên được đặt ra vào lúc này đó là, Pedro liệu sẽ làm được những điều gì tại sân Old Trafford?

Có lẽ ít người để ý tới thực tế rằng Pedro... bằng tuổi Lionel Messi (cùng sinh năm 1987), tiền đạo này đã cùng Barca và đội tuyển Tây Ban Nha giành đủ mọi danh hiệu từ lớn tới nhỏ nhưng lại chưa từng được coi là một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Đây là hệ quả của việc nằm trong hai tập thể cực mạnh cùng những siêu sao lớn.

Khi còn được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, Pedro được xem như “con bài tẩy” của Barca với khả năng chạy chỗ cực kỳ thông minh và tinh thần chịu khó trong việc nhường nhịn các đồng đội tại hàng công. Messi, David Villa, thậm chí cả Zlatan Ibrahimovic đều đã hưởng lợi ít nhiều từ Pedro.

Tuy nhiên, đây lại chính là điều khiến Pedro không thể thành ngôi sao như những cái tên kể trên, cá tính mạnh là thứ mà một tiền đạo lớn cần phải có.

Pedro không có điều đó. Và vì vậy anh trở thành “kẻ đóng thế” chuyên nghiệp tại Nou Camp.

Mùa giải 2009-10, Pedro thiết lập nên kỷ lục (sau này bị Messi phá vỡ) khi ghi bàn ở cả 6 đấu trường mà Barca tham dự. Chung kết Champions League 2011, Pedro mở tỷ số cho Barca trước Manchester United và góp phần tạo nên trận chung kết chênh lệch nhất có thể có trong nhiều năm trở lại đây.

Thật khó có thể tìm ra “kẻ đóng thế” nào trình độ tốt hơn như vậy.

Pedro bắt đầu có thể gọi là “mất vị trí” tại Nou Camp khi Luis Enrique lên nắm quyền cũng như bộ ba M-S-N xuất hiện, chính sự toàn diện của bộ ba Nam Mỹ đã khiến Pedro lạc lõng với cách chơi bóng rất Châu Âu của mình.

Mùa giải trước, cho dù những con số chỉ ra rằng Pedro thi đấu tới... 50 trận nhưng trên thực tế phần lớn đều vào sân từ băng ghế dự bị. Cụ thể tiền đạo người Tây Ban Nha đã thi đấu 2219 phút trong tổng số 50 trận đó, tức trung bình chỉ 44 phút/trận.

Đó là điều rất khó chấp nhận với một cầu thủ đã từng giành 20 danh hiệu trong sự nghiệp, và mới chỉ đang ở độ tuổi 27. Pedro muốn tới Man United để khẳng định bản thân trong một môi trường mới, trước những sức ép mới.

Pedro sẽ có vị trí chính thức trong màu áo Quỷ đỏ. (Nguồn: Getty Images)

Đây dĩ nhiên là điều không hề đơn giản, khi Pedro có những yếu tố tương đối khó giúp tiền đạo này thành công tại môi trường như giải Ngoại hạng. Điều đầu tiên, đó là Pedro... lùn. Chỉ cao 1,67m, khả năng tranh chấp bóng tay đôi của cầu thủ người Tây Ban Nha bị xem là hạn chế, môi trường khắc nghiệt như Premier League yêu cầu ở một cầu thủ tấn công nhiều thứ mà thể lực là một trong số ấy.

Điều thứ hai, là khả năng chạy chỗ. Nghe hơi khó hiểu khi đây là điểm mạnh nhất của cầu thủ người Tây Ban Nha, thực chất vấn đề này nằm ở... huấn luyện viên Louis van Gaal. Tính tới lúc này, ít người biết được Manchester United đang chơi bóng theo kiểu gì.

Tấn công biên kiểu Hà Lan truyền thống không phải, phòng ngự phản công cũng không phải, phối hợp biên bật tường kiểu... Manchester United cũng không phải. Nhà cầm quân người Hà Lan nói rằng, Manchester United “sẽ đá 4-3-3 theo triết lý của tôi,” nhưng thứ “triết lý” của Van Gaal vẫn là điều gì đó bí ẩn với toàn bộ các cổ động viên cho tới lúc này.

Pedro đã tỏa sáng trong màu áo Barcelona với thứ triết lý tiki-taka xuyên suốt trong nhiều năm, và khi huấn luyện viên Enrique đến và thay đổi tất cả, tiền đạo người Tây Ban Nha lập tức bị đánh bật lên băng ghế dự bị. Giờ đây, Pedro chọn chuyển tới Manchester United, câu lạc bộ cũng rất mạnh nhưng... chưa rõ triết lý chơi bóng là gì.

Khả năng thành công của Pedro vì thế thực sự là một dấu hỏi. “Kẻ đóng thế” ở Barcelona liệu có thể lên làm diễn viên chính tại “Nhà hát của những giấc mơ”?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục