Pep Guardiola "gây sốc" sau chiến thắng của Manchester City

Phản ứng về những quyết định của trọng tài Lee Mason, Pep Guardiola đã khiến nhiều người phải sốc khi khẳng định Man City có thể là câu lạc bộ cuối cùng mà ông dẫn dắt.
Pep Guardiola "gây sốc" sau chiến thắng của Manchester City ảnh 1Pep Guardiola không hài lòng về trọng tài. (Nguồn: Getty Images)

Thắng Burnley 2-1 trong một thế trận chỉ có 10 người, cùng với hai siêu phẩm của Gael Clichy và Sergio Aguero. Man City của Pep Guardiola đã đứng dậy sau thất bại trước Liverpool. Song đó chưa thật sự là một dấu hiệu mà người hâm mộ Man City muốn thấy ở đội bóng này.

Thẻ đỏ của Fernandinho

Fernandinho được coi là chìa khóa trong lối chơi của Man City kể từ khi Pep lên nắm quyền tại đội chủ sân Etihad. Tiền vệ người Brazil chơi dưới cùng của hàng tiền vệ, điều phối bóng, đánh chặn dựa vào việc phán đoán hướng di chuyển của tiền vệ tấn công đối phương.

Tuy nhiên, ở trận gặp Burnley, Fernandinho đã phụ lòng ông thầy với việc lao cả hai chân vào truy cản một tình huống phản công đang được xuất phát từ giữa sân, và phải nhận thẻ đỏ. Đó cũng là thẻ đỏ thứ ba của tiền vệ người Brazil trong... 6 trận gần nhất.

Dù Man City đã thắng trận bằng hai pha lập công khó tin của Clichy và Aguero, song không thể phủ nhận việc đội bóng của Pep đã gặp khó khăn trong quãng thời gian cuối trận, khi Burnley buộc phải dâng cao tìm kiếm một trận hòa, điều họ vốn đặt ra từ trước trận, và đã đưa bóng trúng xà ngang đúng vào những phút cuối. Điều này khiến giới chuyên môn phải đặt câu hỏi: Nếu Burnley đá để thắng ngay sau khi Fernandinho nhận thẻ đỏ, Man City sẽ phải nhận kết cục gì?

Những kết quả không tốt trong thời gian gần đây của Man City là hệ quả của việc hệ thống mà Pep xây dựng bị khuyết ở những lỗ hổng cơ bản, mà Fernandinho là một ví dụ điển hình.

Còn nhớ, trong quãng thời gian Fernandinho bị treo giò, Man City của Pep đã thua Leicester 2-4, chìm vào khủng hoảng niềm tin vốn vì các kết quả hòa thất vọng trước Middlesbrough hay Everton trong thời gian trước đó.

Pep Guardiola "gây sốc" sau chiến thắng của Manchester City ảnh 2Fernandinho lĩnh 3 thẻ đỏ trong vòng 6 trận gần nhất. (Nguồn: Daily Mail)

Pep khi đó đã dùng Fernando Reges ở vị trí này, và nhận những thất bại không thể bào chữa. Giờ Fernandinho sau chiếc thẻ đỏ đêm ngày hôm qua sẽ bị treo giò ít nhất 4 trận. Chưa hiểu Pep sẽ làm gì để khỏa lấp khoảng trống mà tiền vệ người Brazil bỏ lại.

Các đội bóng thành công của Pep trong quá khứ là Barcelona và Bayern Munich đều có những con người kiệt xuất chơi ở vị trí này. Sergio Busquest hay Xabi Alonso là những ví dụ. Giờ ở Man City, Pep có Fernandinho, Fernando và rõ ràng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang gặp khó.

Hờn dỗi kiểu Pep

Buổi họp báo nhanh sau trận diễn ra với tuyên bố gây sốc của Pep khi khẳng định Man City có thể là câu lạc bộ cuối cùng mà ông dẫn dắt. Tuyên bố với giọng hờn dỗi của chiến lược gia người Tây Ban Nha được xem như một phản ứng về những quyết định của trọng tài Lee Mason trong 90 phút diễn ra tại Etihad.

Pep “không nhìn thấy” tình huống Fernandinho phạm lỗi, cũng như cho rằng “chỉ có bóng đá ở Anh” mới có thể có một tình huống mà thủ môn bị phạm lỗi trong vòng 5m50 mà vẫn công nhận bàn thắng.

Pep Guardiola "gây sốc" sau chiến thắng của Manchester City ảnh 3Pep chỉ trích quyết định công nhận bàn thắng vì cho rằng Bravo đã bị phạm lỗi. (Nguồn: BBC)

Có thể nhìn thấy sự thật gì đằng sau những tuyên bố của Pep? Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang quá căng thẳng sau những chuỗi trận thi đấu không tốt thời gian gần đây, và xù lông nhím trước các câu hỏi của truyền thông Anh, hay ông đang muốn từ bỏ bóng đá thật sự sau những nỗ lực không ngừng suốt nhiều năm qua. Không cần là một người am hiểu bóng đá cũng có thể biết câu trả lời.

Pep chính là vấn đề của Man City. Ông không chuẩn bị tinh thần đủ tốt để đối mặt với các thử thách tại Premier League, bất chấp việc những cảnh báo đã tới không chỉ một mà rất nhiều lần với nhà cầm quân này. Chừng nào Pep còn chưa thích nghi hoàn toàn được với giải Ngoại Hạng, chừng đó Man City còn bất ổn trong những chiến thắng. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục