Pep Guardiola: Hòa trận này còn hay hơn thắng

Pep Guardiola nhận xét, Barca đã có trận đấu hay trên sân Mestalla dưới thời của ông và khẳng định "hòa trận này còn hay hơn thắng.”
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận gặp Valencia tại lượt đi vòng bán kết Cúp Nhà Vua, huấn luyện viên Pep Guardiola nhận xét “đây là trận đấu hay nhất của Barcelona trên sân Mestalla kể từ khi tôi dẫn dắt đội bóng này cho đến nay” và khẳng định “hòa trận này còn hay hơn thắng.”

“Từ khi tôi làm huấn luyện viên của Barcelona đây là trận hay nhất mà chúng tôi chơi trên sân bóng này. Valencia là một đội bóng tạo ra rất nhiều cơ hội và lần này họ chỉ ghi được một bàn thắng và chỉ có một pha bóng mang tính chiến lược trong cả trận đấu. Đối với tôi đây là một kết quả tốt,” nhà cầm quân đội bóng áo đỏ-xanh nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu ông có cảm giác là đội bóng đã đánh mất quá nhiều cơ hội, bằng không đã có thể giành một chiến thắng với tỷ số 1-2 hoặc 1-3, Pep Guardiola nhận xét “đến với trận lượt về với kết quả hòa 1-1 là điều tốt hơn vì bây giờ chúng tôi biết rằng không còn con đường nào khác là chiến thắng.”

Guardiola cảnh báo “thế nào Valencia cũng ghi bàn ở sân Camp Nou, do đó Barca buộc phải giành chiến thắng ở trận lượt về,” đồng thời nhắc lại trường hợp Barca đã thắng 1-2 Real Madrid ở lượt đi vòng tứ kết trên sân Bernabeu nhưng đã khổ sở như thế nào trong trận hòa 2-2 tại lượt về trên sân nhà.

Huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận nếu Pinto bị đuổi và Barca thi đấu kém một người thì kết quả trận đấu có thể sẽ khác đồng thời lấy làm tiếc là từ đầu mùa bóng tới nay rất nhiều lần Barca kém may mắn với những cú sút bóng chạm cột dọc hoặc sút phạt đền không thành công, hoặc có những bàn thắng hợp lệ không được công nhận như trận gặp Getafe.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận xét “Barca đã trở lại là chính mình trong hiệp hai ở trận gặp Valencia, một đối thủ không dễ dàng gì vì là một trong những đội bóng hay nhất của Tây Ban Nha,” đồng thời cho biết ông cất Xavi trên băng ghế dự bị vì tiền vệ này “cần nghỉ ngơi.”

Về pha chạm bóng vào tay ở ngoài vòng cấm địa, thủ môn Pinto của Barca cho biết: Tôi trượt chân và ngã vào quả bóng, bóng đã chạm nách, nhưng đó là hành động không có chủ ý”.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục