Pep Guardiola tỏ ra thận trọng trước "đại kình địch" Dortmund

"Họ là một đội bóng xuất sắc. Chúng tôi hầu như luôn luôn thua BVB tại Allianz Arena gần đây. Họ sẽ có lúc tốt nhất của họ một lần nữa, tôi chắc chắn về điều đó..." Pep phát biểu.
Pep Guardiola tỏ ra thận trọng trước "đại kình địch" Dortmund ảnh 1Hình ảnh và thông điệp của các fan Bayern gửi đi khắp thế giới về trận đấu với BVB (Nguồn: FCB.de)

"Họ là một đội bóng xuất sắc. Chúng tôi hầu như luôn luôn thua BVB tại Allianz Arena gần đây. Họ sẽ có lúc tốt nhất của họ một lần nữa, tôi chắc chắn về điều đó, vị huấn luyện viên của đội bóng xứ Bavaria đã phát biểu với báo chí như vậy vào hôm qua.

Bởi vậy, Pep Guardiola đã yêu cầu các học trò cần quyết tâm và tập trung  vì cũng như ông, họ biết rõ rằng Borussia Dortmund - đối thủ của Bayern trong trận đấu lớn nhất của Bundesliga vào tối  nay mạnh hơn rất nhiều so với vị trí thứ 15 hiện tại của họ trong bảng xếp hạng.

Trong những năm gần đây, hiếm khi điểm số giữa Bayern và Dortmund có khoảng cách xa như thế. Trong khi, Bayern vẫn bất bại trong các giải đấu, thì  BVB đã thua sáu trong số chín trận của họ tại Buldesliga. Đây là điều khá bất ngờ bởi trên cuộc chơi ở Champions League, BVB có một khuôn mặt khác hẳn và đang đứng đầu bảng đấu được đánh giá là rất khó khăn.

"Họ sẽ lấy lại từ Bundesliga các điểm số,"  Karl-Heinz Rummenigge Chủ tịch của Bayern nhận xét, "vì vậy chúng tôi phải tiếp cận trận đấu này với sự tập trung đầy đủ của chúng tôi."

Dortmund hành quân đến Allance Arena với một đội hình không thực sự tốt, Dong-Won Ji không thể thi đấu với chấn thương đầu gối.  Jakub Blaszykowski, Oliver Kirch, Marcel Schmelzer đều đang trong tình trạng nghi ngờ.

Huấn luyện viên BVB, Jürgen Klopp nhận định: "Pep Guardiola có một đội hình đặc biệt, nhưng không phải ngày nào bạn cũng chiến thắng, sẽ có một ngày bạn bị đánh bại bởi một đối thủ nào đó. Chúng tôi sẽ cố gắng tất cả mọi thứ có thể - nhưng tôi không coi đây là một cuộc chiến thứ hạng, bởi chúng tôi không ở vị trí để làm điều đó vào lúc này."

Ngược lại về phía người hâm mộ Bayern, họ có thể chứng kiến sự trở lại của Arjen Robben, cầu thủ chạy cánh đã bỏ lỡ hai trận đấu gần đây của Bayern do chấn thương. Anh ý đã khá hơn, dù chưa phải là 100% thể lực, Guardiola cho biết. Robben đã phải vật lộn với dây thần kinh bị chèn ép ở đùi, tuy nhiên, tại buổi tập hôm qua, đã có vẻ như mọi thứ đã ổn định, khi anh hoàn thành trọn vẹn buổi tập mà không gặp một vấn đề nào.

Pep Guardiola tỏ ra thận trọng trước "đại kình địch" Dortmund ảnh 2Cầu thủ Bayern thoải mái trong lượt tập trước trận đấu (Nguồn: FCB.de)

Đối mặt với sức mạnh ghê gớm phản công của Borussia, kế hoạch của Bayern là tập trung vào thứ bóng đá mà họ sở hữu, chiếm giữ thật nhiều bóng.  "Đó là yếu tố duy nhất," Guardiol tuyên bố. Pep-người chưa từng có dự tính đặt quân đội của mình với lối chơi phòng thủ thẳng thắn: “nếu chúng tôi kiểm soát bóng tốt, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Nhưng nếu để mất bóng, đó thực sự nguy hiểm.”

Cùng đó, đội trường Philipp Lahm kêu gọi về "một hiệu suất phòng thủ tốt, có vậy, mới có những cơ hội tốt,” Lahm nói.

Trước đại kình địch Dortmund và ông thầy Jürgen Klopp  của họ, Pep Guardiola dường như đang một sự ganh đua lớn, bởi có thể nói kỷ lục của Guardiola bị “hoen ố” chính do BVB. Hồ sơ của chiến lược gia Tây Ban Nha kể từ khi đặt chân đến Bayern là vô cùng ấn tượng với chỉ có 7 trận thua trong 71 trận đấu. Nhưng có đến ba trong những tổn thất trên đã đến từ Borussia Dortmund.

Tuy nhiên, Pep đã rất khôn ngoan khi đặt cuộc chơi đúng vào hoàn cảnh thực tế: “Đây không phải trận đấu cuối cùng, nó là ba điểm, và không có gì hơn,”  chiến lược gia Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Tôi hoàn toàn nhận thức được sự cạnh tranh rất lớn giữa hai đội bóng và tầm quan trọng của trận đấu với người hâm mộ, đây là một đối thủ rất mạnh và nó làm cho trận đấu trở nên đặc biệt. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và giữ khoảng cách tốt với đối thủ của chúng tôi. Tuy nhiên, chức vô địch không đến ở tháng Mười, Pep chia sẻ.

FC Bayern và Borussia Dortmund chắc chắn là trận đấu lớn nhất của Bundesliga và cũng là một trận cầu nóng bỏng với người hâm mộ toàn thế giới.

Đây là trận gặp nhau thứ 106 của Bayern và Dortmund , các chàng trai Munich có 48 chiến thắng. Dortmund là 27, với 30 trận hai bên hòa nhau.

Bayern đã giành được mười trận thắng và hòa ba trong 13 trận đấu gần đây với Dormund tại Bundesliga, là một kỷ lục bất bại dài nhất của các trận Matchday của các giải đấu. Và Pep Guardiola là người đã để mất kỷ lục đó ở trận đấu mà Bayern của ông đã thua Dortmund tới 3 bàn không gỡ.

Nếu như quy luật như gần đây được kéo dài, thì đây có thể sẽ là lượt thắng của Bayern. Sau chiến thắng tại Champions League tại Wembley vào năm 2013, hai đội đã lần lượt ăn miếng trả miếng. Họ thắng trên sân của nhau, tại Buldeslia  mùa trước. Bayern giành chiến thắng trận chung kết DFB Cup và Dortmund đã bắt đầu mùa giải hiện tại với một chiến thắng 2-0 ở siêu cúp./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục