Peru cho phép lắp điện thoại trong phòng giam cựu Tổng thống

Tòa án Peru đã yêu cầu lắp điện thoại công cộng trong buồng giam của cựu Tổng thống nước này Alberto Fujimori, đang thụ án tù 25 năm vì tội vi phạm nhân quyền.
Peru cho phép lắp điện thoại trong phòng giam cựu Tổng thống ảnh 1Cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori. (Nguồn: AP)

Ngày 5/6, tòa án Peru đã yêu cầu lắp điện thoại công cộng trong buồng giam của cựu Tổng thống nước này Alberto Fujimori, đang thụ án tù 25 năm vì tội vi phạm nhân quyền.

Tòa án trên đã ra lệnh lắp ngay điện thoại cho ông Fujimori tại nhà tù ở quận Ate, thủ đô Lima và cho rằng ông này cần giữ liên lạc với người thân và các luật sư.

Ông Fujimori, 75 tuổi, đã bị cấm sử dụng điện thoại từ năm 2013. Luật pháp Peru cho phép lắp đặt điện thoại công công tại các nhà tù.

Ông Fujimori, giữ chức Tổng thống Peru trong giai đoạn 1990-2000, bị giam từ năm 2007 tại một đơn vị cảnh sát ở phía Đông thủ đô Lima.

Ông Fujimori là tù nhân duy nhất ở đồn cảnh sát này. Ông này cũng được người thân và bạn bè đến thăm thường xuyên.

Là một người gốc Nhật Bản, ông Fujimori bị kết tội ra lệnh cho một biệt đội thực hiện 25 vụ ám sát hồi đầu những năm 1990 nhằm trấn áp phong trào chống đối mang tên "Con đường sáng."

Ngoài ra, nhà cựu lãnh đạo Peru cũng bị buộc tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục