Peru công bố kết quả bầu cử tổng thống vòng hai

Đúng như các cuộc thăm dò và kết quả sơ bộ, ứng cử viên cánh tả Ollanta Humala đã đắc cử tổng thống Peru 51,45% phiếu ủng hộ.
Ngày 23/6, Tòa án bầu cử Peru đã chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra ngày 5/6 vừa qua, trong đó khẳng định chiến thắng thuộc về ứng cử viên cánh tả Ollanta Humala, đúng như các cuộc thăm dò và kết quả sơ bộ trước đó.

Liên danh “Peru thắng lợi” của ông Humala nhận được 51,45% phiếu ủng hộ, cao hơn tỷ lệ ủng hộ 48,55% dành cho liên danh “Sức mạnh 2011” của nữ thượng nghị sỹ hữu khuynh Keiko Fujimori.

Phát biểu trong dịp này, Tổng thống đắc cử Humala đã tái khẳng định trọng tâm chính sách xã hội trong thời gian nhiệm kỳ 5 năm của mình, trong đó bao gồm mở rộng các chính sách phúc lợi, nỗ lực giảm bớt chênh lệch trong thu nhập, tôn trọng tự do của các cộng đồng thổ dân thiểu số bản địa.

Ngoài ra, chính trị gia 48 tuổi này cũng cho biết chính phủ trong tương lai của ông cũng sẽ chú trọng tới việc nâng cao vai trò của thành phần kinh tế nhà nước, mở rộng đầu tư công, đẩy mạnh chống tham nhũng, cải thiện tình trạng an ninh trật tự và đấu tranh chống buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

Về chính sách đối ngoại, Tổng thống đắc cử Peru bày tỏ ưu tiên cho quá trình hội nhập Mỹ Latinh, đặc biệt chú trọng phát triển quan hệ với các nước Nam Mỹ.

Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, ông Humala đã có các chuyến thăm tới Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile và Bolivia, đồng thời dự định thăm Venezuela, Colombia và Equador trước khi nhậm chức vào ngày 28/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục