Peru đón nhận lại di chỉ khảo cổ "Đầu khỉ vàng"

Ngày 19/1, Peru đã tổ chức lễ đón nhận di chỉ khảo cổ "Cabeza de Mono" (Đầu khỉ vàng) tại văn phòng Bộ Ngoại giao ở thủ đô Lima.
Ngày 19/1/2012, Peru đã tổ chức lễ đón nhận di chỉ khảo cổ "Cabeza de Mono" (Đầu khỉ vàng) tại văn phòng Bộ Ngoại giao ở thủ đô Lima.

Năm 1987, các ngôi mộ Hoàng gia đã được khai quật ở miền bắc Peru, trong đó có vùng Sipan.

Ngay lập tức, những kẻ đào trộm mộ đã tới khu vực này để tìm vàng. Chúng tìm thấy "Đầu khỉ vàng" và bán lại cho một nhà sưu tập tư nhân người Mỹ.

Cuối cùng, nhà sưu tập này đã hiến di chỉ khảo cổ cho viện bảo tàng của Niu Mexico ở Santa Fe.

Viện bảo tàng đã ký văn bản ghi nhớ với Chính phủ Peru về việc trao lại "Đầu khỉ vàng" cho quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục