Peru nối lại một phần dịch vụ đường sắt đến thánh địa Machu Picchu

Chuyến tàu đầu tiên đến thánh địa Machu Picchu của Peru với khoảng 80 người trên tàu, trong đó có một số ít khách du lịch, còn ở chiều về, tàu chở khoảng 280 người.
Peru nối lại một phần dịch vụ đường sắt đến thánh địa Machu Picchu ảnh 1Chuyến tàu chở người dân đến Machu Picchu. (Nguồn: AFP)

Chính quyền Peru ngày 8/2 đã nối lại một phần hoạt động của dịch vụ đường sắt đến thánh địa Machu Picchu sau gần 3 tuần đình chỉ do các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, thành cổ Machu Picchu vẫn đóng cửa.

Chuyến tàu đầu tiên đến thánh địa này với khoảng 80 người trên tàu, trong đó có một số ít khách du lịch. Ở chiều về, tàu chở khoảng 280 người.

Peru vừa trải qua 2 tháng bất ổn với các cuộc biểu tình của những người ủng hộ cựu Tổng thống Pedro Castillo, người bị buộc tội và bắt giữ hồi cuối năm ngoái. Đã có ít nhất 48 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình.

[Peru đóng cửa khu di tích Machu Picchu, siết chặt an ninh nhiều nơi]

Người biểu tình đã phong tỏa hàng chục tuyến đường bộ và tuyến đường sắt tới Machu Picchu buộc chính phủ Peru phải tạm đóng cửa khu di tích và đường mòn dẫn vào danh thắng này.

Du lịch rất quan trọng đối với nền kinh tế Peru, quốc gia vốn thu hút 4,5 triệu du khách mỗi năm. Mỗi ngày có khoảng 4.000 du khách đi qua thành phố Cusco của Peru, một Di sản Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và là cửa ngõ để khám phá Machu Picchu cũng như các tàn tích khác của người Inca xung quanh thánh địa này.

Theo ước tính của Bộ Du lịch Peru, cuối tháng trước, ngành này đã thiệt hại 6,2 triệu USD do khủng hoảng chính trị.

Hiện chính quyền Peru chưa có kế hoạch cụ thể về việc mở cửa trở lại khu di tích nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục