Pfizer cấm mua thuốc của hãng để dùng cho thi hành án tử hình

Theo chính sách mới của Pfizer, 7 loại thuốc của hãng này chỉ được bán với điều kiện người mua không bán lại cho các nhà tù để dùng trong các vụ tiêm thuốc độc đối với các tử tù.
Pfizer cấm mua thuốc của hãng để dùng cho thi hành án tử hình ảnh 1Một chi nhánh của Công ty dược phẩm Pfizer ở ngoại ô Cork, miền Nam Ireland. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ vừa thông báo hãng này không muốn thuốc do họ sản xuất được sử dụng trong việc thi hành án tử hình.

Theo chính sách mới của Pfizer, 7 loại thuốc của hãng này chỉ được bán với điều kiện người mua không bán lại cho các nhà tù để dùng trong các vụ tiêm thuốc độc đối với các tử tù.

Người phát ngôn của Pfizer, bà Rachel Hooper cho biết trước đây hãng dược phẩm này chưa một lần nào chấp thuận việc giới chức trách sử dụng thuốc của họ trong các vụ xử tử, nhưng chưa có một thông báo hay một chế tài cụ thể liên quan đến điều này.

Vì vậy, quyết định mới nói trên của Pfizer sẽ giúp đặt ra những quy định chi tiết yêu cầu không sử dụng thuốc của hãng này trong việc thi hành án tử hình.

Trong những năm gần đây, khoảng 20 công ty và hãng dược phẩm trên thế giới đã quyết định không cho phép sử dụng thuốc do họ sản xuất cho việc xử tử các phạm nhân chịu án tử hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục