Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Tây Bắc về Hà Nội

Phát hiện đối tượng đi xe máy với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra phương tiện và phát hiện trong các khe, cốp của xe có cất giấu 18 bánh heroin.
Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Tây Bắc về Hà Nội ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Tây Bắc về Hà Nội, đồng thời bắt hai đối tượng.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Văn Huy (sinh năm 1974) thường trú tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Đỗ Ngọc Trang (sinh năm 1985) thường trú tại Ea Kar, Đắk Lắk.

Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 ngày 17/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Tây Hồ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Xuân Mai, Hà Nội phát hiện đối tượng đi xe máy với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe.

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trong các khe, cốp của xe có cất giấu 18 bánh heroin. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Đỗ Ngọc Trang quê quán ở Đắk Lắk đang vận chuyển ma túy cho Trần Văn Huy quê ở Hải Dương.

Từ khai nhận của đối tượng Trang, tổ công tác tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng Trần Văn Huy khi Huy đang điều khiển xe ôtô chạy trốn đến đường cao tốc Láng-Hòa Lạc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận Huy bàn với Trang lên Tây Bắc vận chuyển ma túy. Khi đến Km153 Quốc lộ 6, sẽ sử dụng xe Airblade màu đỏ mang biển kiểm soát 29L1-144.04 về Hà Nội.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra vụ án/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục