Phá vỡ mạng lưới lớn tổ chức nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo đã bắt giữ 77 đối tượng trong một mạng lưới lớn chuyên tổ chức nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu.
Phá vỡ mạng lưới lớn tổ chức nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu ảnh 1Hải quân Italy giải cứu những người nhập cư trái phép trên biển Địa Trung Hải. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo đã bắt giữ 77 đối tượng trong một chiến dịch tấn công, phá vỡ một mạng lưới lớn chuyên tổ chức nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu.

Europol cho biết chiến dịch truy quét nói trên, được tiến hành với sự tham gia của 400 cảnh sát, đã phá vỡ mạng lưới chuyên đưa người nhập cư, đa phần là những người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói tại các quốc gia ở khu vực Trung Đông, đến biên giới khu vực Đông và Nam Âu để vào các nước Tây Âu.

Theo thông báo của Europol, mạng lưới này hoạt động theo cách thức tìm những người nhập cư từ những quốc gia Trung Đông chạy sang Kosovo (tỉnh thuộc CH Serbia đã tự tuyên bố độc lập từ năm 2008). Những người nhập cư sẽ gặp nhóm chuyên tổ chức các chuyến đi bất hợp pháp vượt qua biên giới Hungary để vào các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU).

Họ sẽ phải trả khoảng 2.800 euro/người hoặc 7.000 euro cho cả gia đình để được băng nhóm này tổ chức một chuyến đi từ Kosovo đến Pháp.

Theo Europol, chỉ riêng ngày 24/3, có 46 đối tượng bị bắt giữ tại Áo, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hungary, Slovakia và Kosovo. Cảnh sát cũng tịch thu xe cộ, giấy tờ giả mạo và hơn 52.000 euro tiền mặt. Các đối tượng còn lại bị bắt giữ trong các đợt truy quét trước đó.

Hầu hết các đối tượng bị bắt đều đến từ Kosovo, Cộng hòa Séc, Slovakia, Serbia, Bosnia - Hezegovina và Macedonia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục