Phác thảo những nguyên tắc thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine

Pháp, Đức và Anh đang dự thảo một nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm phác thảo những nguyên tắc cho một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.
Phác thảo những nguyên tắc thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine ảnh 1Xung đột giữa binh sỹ Israel và người biểu tình Palestine gần trạm kiểm soát Hawara, Khu Bờ Tây hồi tháng 8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ba nước hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Đức và Anh đang dự thảo một nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm phác thảo những nguyên tắc cho một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine, đồng thời đặt thời gian biểu 2 năm để hoàn tất các cuộc thương lượng về thỏa thuận này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 4/12, các nhà ngoại giao cấp cao Israel cho biết động thái trên do Pháp khởi xướng và thuyết phục Anh và Đức cùng tham gia. Mặc dù Đức không phải thành viên của HĐBA song sự ủng hộ của nước này rất quan trọng do tầm ảnh hưởng quốc tế và mối quan hệ gần gũi với Israel.

Dự thảo của EU được cho là nhằm tạo đối trọng với nghị quyết dự thảo của Palestine được Liên đoàn Arab ủng hộ. Dự thảo của Palestine kêu gọi Israel rút khỏi Bờ Tây trong vòng 2 năm và lập tức chấp nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc. Phía Palestine muốn đưa nghị quyết này ra bỏ phiếu tại Liên hợp quốc vào cuối tháng 12/2015.

Ba nước EU muốn giới thiệu một nghị quyết cân bằng hơn để có thể làm cơ sở cho việc nối lại các cuộc đàm phán Israel-Palestine và giành được sự ủng hộ của Mỹ.

Do đó, dự thảo của EU không kêu gọi lập tức công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc. Hơn nữa, dự thảo đề xuất các cuộc thương lượng hòa bình Israel-Palestine kéo dài 2 năm và việc rút quân của Israel chỉ bắt đầu diễn ra sau giai đoạn này.

Tuy nhiên, các cường quốc châu Âu vẫn chưa nhất trí với nhau về mọi vấn đề. Ba nước đồng ý kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine dựa trên các đường giới tuyến năm 1967, cùng với việc đổi đất, nhưng vẫn tranh cãi về các vấn đề như nhà nước dân tộc của người Do Thái.

Trong tuần qua, các nhà ngoại giao Pháp, Anh và Đức đã tiến hành các cuộc đàm phán tại trụ sở Liên hợp quốc với các đại diện của Palestine, Jordan và những nước Arab khác nhằm đi đến một dự thảo chung nhưng chưa đạt kết quả.

Các điều khoản của dự thảo nghị quyết này đã được thông báo với Mỹ song giới ngoại giao Israel cho biết Washington chưa có quan điểm rõ ràng về đề xuất của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục