Phái đoàn chính phủ Syria lên đường tham gia vòng hòa đàm Astana

Phái đoàn Chính phủ Syria do Đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari dẫn đầu đã tới Kazakhstan để tham gia vòng đàm phán Astana về cuộc khủng hoảng Syria.
Phái đoàn chính phủ Syria lên đường tham gia vòng hòa đàm Astana ảnh 1Đại diện thường trực của Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Syrian News, ngày 1/5, phái đoàn Chính phủ Syria do Đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari dẫn đầu đã tới Kazakhstan để tham gia vòng đàm phán Astana về cuộc khủng hoảng Syria.

Các cơ quan truyền thông khu vực Trung Đông cũng đưa tin phái đoàn Chính phủ Syria do ông Jaafari dẫn đầu đã đến thủ đô Astana của Kazakhstan để chuẩn bị tham dự vòng hòa đàm mới về vấn đề Syria, dự kiến diễn ra vào ngày 3/5 tới. Trước đó, Astana đã đăng cai tổ chức 3 vòng đàm phán hòa bình về khủng hoảng Syria vào các ngày 23-24/1, 16/2 và 14-15/3.

Đây là vòng đàm phán mới nhất về Syria kể sau khi Mỹ tấn công tên lửa nhằm vào một căn cứ quân sự của quốc gia Trung Đông này hôm 7/4.


[Lực lượng vũ trang đối lập Syria nêu lý do không tham gia hòa đàm]

Hành động quân sự của Mỹ được tuyên bố nhằm trả đũa vụ tấn công hóa học tại Syria, đe dọa và làm phức tạp thêm tình hình ở nước này nói riêng cũng như khu vực Trung Đông nói chung, khiến cho tiến trình hòa bình Syria sau hơn 6 năm chiến tranh và xung đột trở nên mong manh hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục