Phái đoàn Cuba đầu tiên tới Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump

Các quan chức cảng biển và hàng hải Cuba đã tới Mỹ để thảo luận về "thúc đẩy tiềm năng vốn có trong lĩnh vực hàng hải của Cuba," đặc biệt tại cảng nước sâu mới ở Đặc khu phát triển Mariel.
Phái đoàn Cuba đầu tiên tới Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 22/1, nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đưa tin một phái đoàn các quan chức cảng biển và hàng hải từ Cuba đã tới Mỹ để thảo luận về "các cơ hội kinh doanh và đầu tư nước ngoài."

Trên trang điện tử của mình, tờ Granma cho biết mục tiêu chính của các cuộc thảo luận là "thúc đẩy tiềm năng vốn có trong lĩnh vực hàng hải của Cuba," đặc biệt tại cảng nước sâu mới ở Đặc khu phát triển Mariel, cách La Habana 50km về phía Tây.

Mở cửa năm 2013, cảng Mariel là trọng tâm trong kế hoạch phát triển thương mại và kinh tế tương lai của Cuba.

Trong chuyến thăm đầu tiên từ Cuba dưới thời chính quyền tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, các quan chức thương mại Cuba sẽ tới thăm nhiều cảng biển ở Mỹ, trong đó có cảng Everglades tại bang Florida.

Theo giới truyền thông, phái đoàn Cuba cũng sẽ tới thăm Vịnh Tampa tại bang này.

Dự kiến, chuyến thăm sẽ kết thúc vào ngày 3/2 tới.

Chuyến thăm này được lên kế hoạch dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương.

Cuba và Mỹ tái thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2014, kết thúc hơn nửa thế kỷ thù địch.

Kể từ đó, hai nước đã ký thỏa thuận về môi trường, dịch vụ thư tín, an ninh và các chuyến bay thẳng.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tương lai về sự "tan băng" trong quan hệ Mỹ-Cuba có vẻ bấp bênh dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Trump bởi ông Trump từng đe dọa sẽ đảo ngược quan hệ này.

Cuba cũng tuyên bố không muốn bị các cường quốc nước ngoài sai khiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục