Phái đoàn đàm phán nhân quyền của Cuba đã có mặt tại Mỹ

Phái đoàn đàm phán nhân quyền của Cuba đã có mặt tại Mỹ và sẵn sàng cho cho cuộc đối thoại liên quan tới đề tài được cho là nhạy cảm trên vào ngày 31/3 tới.
Phái đoàn đàm phán nhân quyền của Cuba đã có mặt tại Mỹ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) ngày 29/3 thông báo phái đoàn đàm phán nhân quyền của nước này đã có mặt tại Mỹ và sẵn sàng cho cho cuộc đối thoại liên quan tới đề tài được cho là nhạy cảm trên vào ngày 31/3 tới.

Phái đoàn Cuba do ông Pedro Luis Pedroso, Vụ phó Vụ Đa phương và Luật pháp quốc tế của Minrex, dẫn đầu.

Cuba nhấn mạnh cuộc đối thoại này là minh chứng cho thấy Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ về bất cứ vấn đề nào.

Minrex ra thông cáo cho biết Cuba đã đề xuất tiến hành một cuộc họp chuyên đề từ tháng 7/2014 và sau đó đề xuất lại vào tháng 1/2015, sau khi nguyên thủ hai nước cùng tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, và mới được Mỹ chấp thuận gần đây.

Trong tranh cãi về vấn đề nhân quyền, Cuba thường giữ thái độ rất chủ động và từng nhiều lần tố cáo những hành vi phạm nhân quyền của Mỹ ở trong và ngoài nước, với số liệu nghiên cứu cụ thể và có hệ thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục