Phái viên Israel và Palestine sẽ gặp nhau vào 3/1

Theo Reuters, các nhà thương thuyết của Palestine và Israel sẽ gặp nhau lần đầu trong hơn 1 năm qua vào ngày 3/1 tới, ở Jordan.
Theo Reuters, ngày 1/1, một nguồn tin gần gũi với cuộc đàm phán cho biết các nhà thương thuyết của Palestine và Israel sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong hơn một năm qua vào ngày 3/1 tại Jordan để thảo luận tiến trình hòa đàm đang ngưng trệ.

Theo nguồn tin giấu tên này, trưởng đoàn đàm phán của Palestine Saeb Erakat và người đồng cấp Israel Yitzhak Molcho sẽ đàm phán với nhau dưới sự bảo trợ của nhóm Bộ tứ.

Nguồn tin nêu rõ: "Nhóm Bộ tứ đã quyết định tổ chức một cuộc gặp với sự tham gia của các đại diện của nhóm này, Ngoại trưởng Jordan cùng nhà đàm phán Palestine Saeb Erakat và nhà đàm phán Israel Yitzhak Molcho.

Cuộc gặp sẽ thảo luận quan điểm của hai phía Palestine và Israel về nối lại cuộc đàm phán giữa Israel-Palestine đã bị đình trệ từ tháng 9/2010."

Quan chức này cũng nhấn mạnh cuộc gặp "không đồng nghĩa với việc đàm phán được nối lại" mà mục đích là nhằm thực hiện những nỗ lực nghiêm túc hơn để tái khởi động đàm phán dựa trên việc Israel thực hiện các nghĩa vụ của họ là ngừng hoạt động định cư và công nhận các đường biên giới năm 1967 là cơ sở của đàm phán."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục