Phái viên LHQ họp riêng với chính quyền, phe đối lập Syria

Phái viên LHQ họp riêng rẽ với chính quyền, phe đối lập Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria sẽ tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ ở Geneva với các đại diện của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập chính.
Phái viên LHQ họp riêng rẽ với chính quyền, phe đối lập Syria ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura sẽ tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ trong ngày 1/2 ở Geneva với các đại diện của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập chính, làm dấy lên hy vọng về tiến triển trong tiến trình đàm phán hòa bình đầy trúc trắc.

Tuyên bố của văn phòng ông Mistura nêu rõ vị phái viên này sẽ gặp phái đoàn chính phủ Syria vào lúc 11 giờ sáng (10 giờ GMT) và các thành viên Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện cho liên minh gồm nhóm đối lập chính Liên minh Dân tộc Syria và nhiều phe phái đối lập lớn đang tham chiến ở quốc gia Trung Đông này - 6 tiếng sau đó.

Trong một diễn biến liên quan, Mohammed Alloush, thành viên nhóm nổi dậy “Quân đội Hồi giáo” hùng mạnh ngày 31/1 cho hay ông đang trên đường đến Geneva để tham gia cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc làm trung gian với tư cách là trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Syria.

Dự kiến ông Alloush sẽ đến Geneva trước buổi trưa ngày 1/2.

HNC chỉ định Mohammed Alloush làm trưởng đoàn đàm phán hồi tháng trước trong một động thái gây ra nhiều tranh cãi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục