Phần đông người dân Brazil bi quan về tương lai của đất nước

84% người dân Brazil cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng hiện nay ở nước này sẽ còn tồi tệ hơn trong tương lai.
Phần đông người dân Brazil bi quan về tương lai của đất nước ảnh 1Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đối mặt với cáo buộc tham nhũng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, nhật báo Sao Paulo đưa tin 84% người dân Brazil cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng hiện nay ở nước này sẽ còn tồi tệ hơn trong tương lai.

Theo kết quả điều tra của cơ quan tư vấn Locomitiva, những người tham gia phỏng vấn cho rằng tình hình Brazil hiện tại tồi tệ và không có lối thoát, trong khi càng ngày càng có nhiều quan chức bị cáo buộc tham nhũng liên quan tới vụ bê bối khổng lồ ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Brazil đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2017 sẽ ở mức 0,49%, với mức lạm phát 4,36%.

Nếu đạt được mức tăng trưởng dự kiến, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh sẽ thoát khỏi suy thoái sau 2 năm liên tiếp tăng trưởng âm, ở mức -3,8% năm 2015 và -3,5% năm 2016.

Năm 2015, lạm phát Brazil vượt 10%, mức cao nhất kể từ năm 2002, và năm ngoái ở mức 6,29%.

Tổ chức tài chính trên cũng dự báo Tổng sản phẩm quốc nội của Brazil sẽ tăng trưởng 2,39% trong năm 2018, tăng so với mức 2,25% được đưa ra hồi tháng trước và lạm phát ở mức 4,36%./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục