Phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng trong xã hội Đức

Ranh giới giữa người giàu và người nghèo ở Đức đang gia tăng khi số tài sản đang ngày càng được phân chia một cách bất công với chỉ 10% số hộ gia đình đã nắm giữ tới 51,9% số tài sản ròng ở nước này.
Phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng trong xã hội Đức ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: euronews.com)

Ranh giới giữa người giàu và người nghèo ở Đức đang gia tăng khi số tài sản đang ngày càng được phân chia một cách bất công với chỉ 10% số hộ gia đình đã nắm giữ tới 51,9% số tài sản ròng ở nước này.

Báo Passauer Neue Presse ngày 25/1 cho biết nếu như năm 1998, 10% số hộ thượng lưu mới chỉ chiếm khoảng 45,1% số tài sản ròng thì năm 2013, con số này đã tăng lên gần 52%.

Dựa trên số liệu của Bộ Lao động và Xã hội liên bang, báo trên cho biết trong năm 1998, 50% số hộ nghèo còn nắm giữ 2,9% số tài sản ròng ở Đức thì đến năm 2013, con số này đã giảm còn 1%.

Trước tình trạng phân chia giàu nghèo bất công, Phó Trưởng đoàn nghị sỹ đảng Cánh tả trong Quốc hội Đức Sabine Zimmermann đề nghị có biện pháp để giảm hố ngăn cách này.

Bà Zimmermann đề nghị đánh thuế 5% vào tài sản của các triệu phú với những tài sản tính sau 1 triệu euro đầu tiên. Trước đó, Trưởng đoàn nghị sĩ đảng Cánh tả Sahra Wagenknecht cũng đã yêu cầu đánh thuế tài sản để trang trải chi phí giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay. Tài sản ròng của hộ gia đình gồm tiền, bất động sản, nhà máy cũng như các tài sản có giá trị như tranh, đồ trang sức.

Tình trạng chênh lệch giàu nghèo không chỉ xảy ra ở Đức, theo một nghiên cứu mới đây của tổ chức Oxfam, 62 người giàu nhất thế giới đã nắm giữ 50% số tài sản của cả thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục