Phần Lan tiến hành tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa mới

Giới phân tích nhận định tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa mới với 2.424 ứng cử viên tham gia tranh cử là cuộc đua giữa đảng Dân chủ Xã hội, đảng Liên minh đối lập và đảng Người Phần Lan Chân chính.
Phần Lan tiến hành tổng tuyển cử bầu quốc hội khóa mới ảnh 1Chủ tịch đảng Người Phần Lan Chân chính Riikka Purra (trái), Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền do bà Sanna Marin (giữa) lãnh đạo và Chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia Petteri Orpo (phải) trong một cuộc tranh luận bầu cử. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/4, Phần Lan tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa mới gồm 200 ghế và cơ quan lập pháp này sẽ thành lập chính phủ thứ 77 của quốc gia Bắc Âu.

Bộ Tư pháp Phần Lan cho biết có 2.424 ứng cử viên tham gia tranh cử.

Các điểm bỏ phiếu tại Phần Lan được thiết lập tại các siêu thị, thư viện, trường học và bưu điện trên cả nước, mở cử từ 9h00 sáng đến 20h00 (giờ địa phương). Hiện đã có 1.731.441 cử tri Phần Lan (tương đương 40,5%) tham gia bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức.

[Phần Lan sẽ chính thức gia nhập NATO trong những ngày tới]

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, trong khi kết quả kiểm 100% số phiếu bầu sẽ được công bố khoảng 4 tiếng sau đó.

Bộ Tư pháp Phần Lan sẽ công bố kết quả chính thức và cuối cùng vào ngày 5/4.

Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử năm nay là cuộc đua giữa đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền do bà Sanna Marin lãnh đạo, đảng Liên minh đối lập do ông Petteri Orpo lãnh đạo và đảng Người Phần Lan Chân chính do bà Riikka Purra lãnh đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục