Phân luồng giao thông qua cầu phao sông Hồng

Theo quy định phân luồng giao thông, phương tiện đường thủy bị cấm hoạt động trên sông Hồng qua cầu phao Chèm II  từ 5h đến 23h.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có Quyết định về việc tổ chức phân luồng giao thông cho xe tải, xe khách đi qua cầu phao Chèm II nhằm phục vụ thi công sửa chữa cầu Thăng Long.

Các phương tiện đường thủy  sẽ không được hoạt động trên sông Hồng qua cầu phao Chèm II  từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày và được hoạt động bình thường từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Bắc sang phía Nam sông Hồng theo hướng đường Bắc Thăng Long Nội Bài-Gầm cầu vượt Kim Chung-đường khu công nghiệp Bắc Thăng Long Nội Bài-Quốc Lộ 23-Bến Chèm II-cầu phao qua sông Hồng.

Các phương tiện giao thông đi từ phía Nam sang phía Bắc sông Hồng đi theo hướng Phạm Văn Đồng-đường Vành Khuyên-Đông Ngạc-Bến Chèm II-cầu phao qua sông Hồng-đường Quốc lộ 23-đường khu công nghiệp Bắc Thăng Long Nội Bài-gầm cầu vượt Kim Chung-đường Bắc Thăng Long Nội Bài.

Tốc độ lưu thông của các phương tiện trên cầu và các đường dẫn xuống cầu phao phải nhỏ hơn 15km/giờ, cự ly dãn cách giữa các phương tiện là 25-30m.

Để đảm bảo an toàn, các phương tiện phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của các lực lượng tổ chức giao thông trên cầu, các đường dẫn xuống cầu và các đường phân luồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục