Phẫn nộ cảnh 700 con chó hoang bị "hành quyết" bằng thuốc độc

Chính quyền thành phố Karachi, Pakistan đã phải nhận rất nhiều chỉ trích khi quyết định giết 700 con chó hoang bằng thuốc độc.
Phẫn nộ cảnh 700 con chó hoang bị "hành quyết" bằng thuốc độc ảnh 1Xác của các chú chó nằm la liệt trên đường. (Nguồn: Reuters)

Chính quyền thành phố Karachi, Pakistan đã phải nhận rất nhiều chỉ trích khi quyết định giết 700 con chó hoang bằng thuốc độc.

Theo lý giải của chính quyền địa phương, những con chó trên đã cắn hàng nghìn người mỗi năm và họ buộc phải sử dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn điều đó.

Họ đã giấu thuốc độc trong những miếng thịt gà và dụ những chú chó ăn.

Xác chết của những chú chó nằm la liệt trên đường phố Karachi.

Các nhà hoạt động về quyền động vật Pakistan đã lên tiếng phản đối gay gắt hành động dã man trên. Họ cho rằng những chú chó không đáng bị đối xử như vậy và hành động trên sẽ khiến Pakistan mất điểm trong mắt các du khách.

Theo thống kê của bệnh viện Jinnah, khoảng 6.500 người đã bị cho cắn trong năm ngoái và trong 7 tháng đầu năm nay, số người bị chó cắn là 3.700 người.

Các quan chức địa phương cho biết, họ không rõ sẽ có bao nhi​êu chú chó bị giết nhưng nhiều khả năng con số này sẽ lên tới hàng nghìn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục