Phẫn nộ vườn thú để hổ chết đói, bán rượu ngâm xương

Theo Sina, một loạt trang trại "cải trang" thành công viên động vật hoang dã tại Quảng Tây, Trung Quốc đang bị điều tra do có hành vi đối xử vô cùng tàn nhẫn đối với những con hổ.
Phẫn nộ vườn thú để hổ chết đói, bán rượu ngâm xương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: shanghaiist.com)

Theo Sina, một loạt trang trại "cải trang" thành công viên động vật hoang dã tại Quảng Tây, Trung Quốc đang bị điều tra do có hành vi đối xử vô cùng tàn nhẫn đối với những con hổ.

Theo đó, những trang trại trên đã để hổ chết đói. Xương của những con hổ được dùng để ngâm rượu phục vụ các thực khách.

​Một số "tín đồ" của rượu xương hổ khẳng định, loại rượu này có thể giúp cải thiện sức khỏe và hiệu suất tình dục.

Trước đó, hồi năm 2010, 11 con hổ ở một vườn thú tại Thẩm Dương cũng từng bị bỏ đói đến chết do chủ vườn thú không có đủ tiền để nuôi chúng.

Theo tờ The Guardian, hiện tại Trung Quốc có tới hơn 200 trang trại nuôi hổ. Số hổ tại các trang trại này có thể lên tới 6.000 con./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục