Lễ hội khinh khí cầu

Phan Thiết rực rỡ trước ngày khai mạc Lễ hội khí cầu

Các đội bay khinh khí cầu và dù bay có động cơ trong nước, quốc tế  đã tiến hành công tác chuẩn bị cho việc bay trong ngày khai mạc lễ hội.
Trong khuôn khổ “Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất tại Viêt Nam,” ngày 30/8, tại khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận các đội bay khinh khí cầu và dù bay có động cơ trong nước, quốc tế đã tiến hành công tác chuẩn bị cho việc bay trong  ngày khai mạc lễ hội.

Với thông điệp Bình Thuận “Biển xanh-Cát trắng-Nắng vàng,” lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ nhất - Bình Thuận năm 2012 sẽ chính thức khai mạc vào sáng 31/8, tại tuyến đường 706B thành phố Phan Thiết.

Tại lễ hội, 21 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau sẽ đua tài trên bầu trời của thành phố biển ở độ cao 100-200m. Điều khiển khinh khí cầu là các phi công đến từ 12 quốc gia và vùng, lãnh thổ như Mỹ, Hà Lan, Anh...

[Tỉnh Bình Thuận đã sẵn sàng cho lễ hội khinh khí cầu]

Ngoài biểu diễn khinh khí cầu, du khách cũng sẽ được chứng kiến màn trình diễn của các vận động viên dù lượn Việt Nam cũng như các phần biểu diễn diều bay và máy bay mô hình; biểu diễn hiệu ứng hoa đăng (đốt sáng khinh khí cầu); trình diễn “rồng lửa” thông qua các xe chở giỏ lửa; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp…

Chùm ảnh công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc. (Nguồn: TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục