Phan Thiết: “Thủ đô resort” kín phòng trong dịp lễ

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết, từ ngày 30/4 đến 3/5, “thủ đô resort” Phan Thiết đã kín phòng, công suất xấp xỉ 100%.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết, từ ngày 30/4 đến 3/5, “thủ đô resort” Phan Thiết đã kín phòng, công suất xấp xỉ 100%, hiện không còn phòng trống.

Trong dịp nghỉ lễ, giá phòng và dịch vụ tại khu vực Hàm Tiến-Mũi Né chỉ tăng khoảng 5%. Giá phòng không tăng cao do phần lớn khách hàng đặt từ đầu năm.

Bên cạnh đó, do ngành du lịch phối hợp với Hiệp hội và các doanh nghiệp chủ động giữ giá cả dịch vụ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, hầu hết các cơ sở lưu trú ở Phan Thiết đều tổ chức các chương trình đón “vui lễ đón hè” cho khách du lịch.

Khách nghỉ dưỡng tại thành phố biển có thể chọn lựa cho mình những tour nghỉ lễ rất độc đáo như: tham quan và mua sắm tại chợ Phan Thiết, thưởng thức nghệ thuật truyền thống dân tộc Chăm trên Tháp Pô Sah Inư, các lễ hội dân gian của người dân Phan Thiết...

Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay có khoảng 42.000 lượt khách đến Bình Thuận, trong đó khoảng 10.000 khách quốc tế, đông nhất là khách Nga, Đức, Thụy Điển.

Ông Trần Văn Bình, Giám đốc khu du lịch Mũi Né Nhỏ, cho biết: “Bên cạnh ổn định giá cả và đảm bảo chất lượng dịch vụ, khu du lịch còn tổ chức cho du khách nhiều hoạt động trong dịp nghỉ lễ: chương trình nghệ thuật, phục vụ thực đơn món ăn hải sản mùa hè.”

Tương tự, tại các khu du lịch lớn như Phú Hải, Romana, Sea Lion, L’Anmien… đều tổ chức chuỗi sự kiện dành cho du khách tìm hiểu thêm những nét đẹp văn hóa của người Bình Thuận./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục