Phản ứng của Bahrain trước các bình luận của lãnh tụ tối cao Iran

Bộ Ngoại giao Bahrain đã triệu Đại biện lâm thời của Iran tại nước này tới để phản đối các bình luận mới đây của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei liên quan tới Bahrain.
Phản ứng của Bahrain trước các bình luận của lãnh tụ tối cao Iran ảnh 1Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Bahrain đã triệu Đại biện lâm thời của Iran tại nước này tới để phản đối các bình luận mới đây của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei liên quan tới Bahrain.

Trong cuộc gặp với Đại biện Mohammad Reza Babaei, Thứ trưởng Ngoại giao Bahrain Abdulla Abdullatif nhấn mạnh những tuyên bố của ông Khamenei “không những không thể chấp nhận được mà còn là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Vương quốc Bahrain."

Thông cáo của Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Những tuyên bố như vậy là coi thường Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và luật pháp quốc tế khi các tổ chức và luật này nhấn mạnh tới việc cần tôn trọng chủ quyền và nguyên tắc độc lập của tất cả các nước."

Hôm 16/5, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei cho rằng “nhân dân Yemen, Bahrain và Palestine đã bị áp bức và Iran sẽ hỗ trợ họ bằng tất cả sức lực của mình”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục