Phản ứng của Campuchia, Pakistan về việc Triều Tiên thử hạt nhân

Campuchia và Pakistan đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước vụ thử hạt nhân trên của Triều Tiên và cho rằng hành động này của Bình Nhưỡng đã gây ra tình hình căng thẳng trong khu vực.
Phản ứng của Campuchia, Pakistan về việc Triều Tiên thử hạt nhân ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un ký sắc lệnh về việc thử bom H, tại Bình Nhưỡng ngày 1/1. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

TTXVN/THX đưa tin phản ứng trước việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân ngày 6/1, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ngày 8/1, đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc và cho rằng hành động này của Bình Nhưỡng đã gây ra tình hình căng thẳng và đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Ngoài ra, Campuchia cũng kêu gọi Triều Tiên tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và chứng tỏ quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Pakistan cùng ngày cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước vụ thử hạt nhân trên của Triều Tiên và phản đối bất kỳ hành động nào làm tổn hại tới hòa bình và ổn định trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục