Phản ứng của Mỹ sau việc tòa án Hàn Quốc tán thành luận tội bà Park

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc ngày 10/3 tuyên bố Washington mong đợi mối quan hệ hữu ích với tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc.
Phản ứng của Mỹ sau việc tòa án Hàn Quốc tán thành luận tội bà Park ảnh 1Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc ngày 10/3 tuyên bố Washington mong đợi mối quan hệ hữu ích với tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tòa án Hiến pháp tán thành việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye, phế truất bà khỏi cương vị này do bê bối tham nhũng.

Người phát ngôn này nói: "Mỹ tiếp tục là đồng minh, người bạn và đối tác vững chắc của Hàn Quốc... việc nhân dân Hàn Quốc quyết định thông qua tiến trình dân chủ là một vấn đề nội bộ và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ."

Mỹ hiện có 28.500 binh s​ỹ đồn trú tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục