Phản ứng của người Hy Lạp khiến nhà đầu tư Phố Wall "chùn tay"

Sau bốn phiên đi lên liên tiếp, chứng khoán Mỹ đã đảo chiều giảm nhẹ trong phiên ngày 15/7 sau khi xảy ra những cuộc biểu tình phản đối dữ dội ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hy Lạp.
Phản ứng của người Hy Lạp khiến nhà đầu tư Phố Wall "chùn tay" ảnh 1Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 29/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau bốn phiên đi lên liên tiếp, chứng khoán Mỹ đã đảo chiều giảm nhẹ trong phiên ngày 15/7 sau khi xảy ra những cuộc biểu tình phản đối dữ dội ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hy Lạp khiến giới đầu tư lo ngại về tình hình tại quốc gia thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này.

Đóng cửa phiên 15/7, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm nhẹ, trong đó Dow Jones Industrial Average lùi 3,41 điểm (0,02%) xuống 18.050,17 điểm; S&P 500 mất 1,55 điểm (0,07%) về 2.107,40 điểm và Nasdaq Composite cũng trượt nhẹ 5,95 điểm (0,12%) xuống 5.098,94 điểm.

Thực tế là Phố Wall hầu như đã tăng điểm trong suốt cả phiên, song hoạt động bán ra bắt đầu mạnh dần vào thời điểm gần cuối phiên, sau khi nhà đầu tư chứng kiến những hình ảnh về làn sóng phản đối của người dân Hy Lạp ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội trong khi ở bên trong đang diễn ra cuộc bỏ phiếu của quốc hội nước này về kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" để nhận được gói cứu trợ từ các chủ nợ quốc tế.

Sự phản ứng dữ dội của người dân Hy Lạp đã khiến các nhà đầu tư cổ phiếu trên Phố Wall phần nào "chùn tay."

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen khẳng định về khả năng Fed có thể nâng lãi suất vào cuối năm nay trên cơ sở những cải thiện rõ ràng của nền kinh tế Mỹ.

Theo số liệu mới công bố, sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng Sáu đã tăng lên, trong khi theo báo cáo từ cuốn Beige Book của Fed thì tăng trưởng của kinh tế Mỹ chỉ ở mức "vừa phải"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục