Phản ứng của Trung Quốc về tập trận chung Mỹ-Philippines

Bà Hoa Xuân Oánh hối thúc 2 nước thực thi những điều "có lợi cho việc xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa các nước và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực."
Phản ứng của Trung Quốc về tập trận chung Mỹ-Philippines ảnh 1Các quan chức Mỹ và Philippine tại lễ khai mạc cuộc tập trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 5/5, Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi phản ứng về cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Philippines.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Đó là lợi ích chung của tất cả các bên liên quan nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó yêu cầu những nỗ lực mang tính xây dựng của tất cả các bên."

Bà bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng những hành động của Mỹ và Philippines sẽ đi theo hướng này," đồng thời hối thúc hai nước thực thi những điều "có lợi cho việc xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa các nước và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực."

Phản ứng trên được đưa ra trong bối cảnh binh lính của Philippines và Mỹ cùng ngày đã chính thức bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Vai kề vai 2014" (Balikatan).

Ngày 5/5, hai nước đồng minh lâu năm Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố ủng hộ "mạnh mẽ" Manila trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc.

Với sự tham gia của 2.500 binh sỹ Mỹ và 3.000 binh sỹ Philippines, cuộc tập trận kéo dài hai tuần mang tên Balikatan năm 2014 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết của Washington đối với chính quyền Manila trong Hiệp ước phòng thủ chung 1951./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục