Pháp, Ai Cập đạt thỏa thuận về thương vụ vũ khí trị giá 5,7 tỷ USD 

Paris và Cairo đã nhất trí về một thỏa thuận vũ khí trị giá hơn 5 tỷ euro (5,7 tỷ USD), theo đó Pháp sẽ bán cho Ai Cập các máy bay chiến đấu Rafale, một khinh hạm và các tên lửa không đối không.
Pháp, Ai Cập đạt thỏa thuận về thương vụ vũ khí trị giá 5,7 tỷ USD  ảnh 1Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. (Nguồn: www.defenseindustrydaily.com)

Reuters đưa tin, ngày 12/2, một nguồn thạo tin ở Pháp cho biết Paris và Cairo đã nhất trí về một thỏa thuận vũ khí trị giá hơn 5 tỷ euro (5,7 tỷ USD), theo đó Pháp sẽ bán cho Ai Cập các máy bay chiến đấu Rafale, một khinh hạm và các tên lửa không đối không.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cùng ngày cho biết hợp đồng bán 24 chiến đấu cơ Rafale, do hãng Dassault Aviation chế tạo, cho Ai Cập có thể sẽ được ký kết trong một vài ngày tới. Phát biểu với kênh truyền hình i-Tele khi được đề nghị xác nhận về việc thỏa thuận sẽ được ký vào ngày 16 hoặc 17/2 tới, ông Fabius nói: “Có thể sớm hơn một chút."

Theo báo Le Monde, thỏa thuận trên sẽ do Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và các quan chức cấp cao của Pháp, có thể là Tổng thống Francois Hollande hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, ký kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục