Pháp, Australia và New Zealand bàn cách đảm bảo an ninh hàng hải

Một cuộc hội thảo về an ninh hàng hải do ba nước Pháp, Australia và New Zealand tổ chức diễn ra tại Noumea, New Caledonia nhằm tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề này.
Pháp, Australia và New Zealand bàn cách đảm bảo an ninh hàng hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: radioaustralia.net.au)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, từ ngày 20-23/10, một cuộc hội thảo về an ninh hàng hải do ba nước Pháp, Australia và New Zealand tổ chức diễn ra tại Noumea, New Caledonia (thuộc Pháp).

Hội thảo được tổ chức với mục đích tìm kiếm các giải pháp đối phó với những thách thức trong vùng biển chung 2 triệu km2 ở Nam Thái Bình Dương.

Chủ đề chính của hội thảo lần này là tập trung thảo luận nâng cao giám sát các lĩnh vực hàng hải, bao gồm đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đánh bắt cá trái phép, khai thác nguồn tài nguyên trái phép, sử dụng các công nghệ mới như giám sát vệ tinh và tăng cường bảo đảm an ninh hàng hải cũng như các hoạt động diễn tập cứu hộ, cứu nạn…

Hội thảo sẽ tìm cách xác định các cơ hội để cải thiện sự hợp tác giữa ba nước với các tổ chức khu vực, bảo vệ nguồn tài nguyên biển cũng như hỗ trợ các đối tác ở Thái Bình Dương nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các phương tiện vốn hạn chế trên một vùng biển bao la.

Hội thảo bao gồm 6 phiên làm việc với sự tham gia của 90 quan chức cấp cao đến từ tất cả các bộ phận liên quan hàng hải của ba nước cũng như các khách mời từ các ngành công nghiệp, khoa học và xã hội dân sự, và các đối tác ở Thái Bình Dương, các tổ chức quốc tế (Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu) và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục