Pháp biểu tình rầm rộ phản đối chính sách hà khắc

Hơn 50.000 người Pháp xuống đường phản đối Hiệp ước tài chính của EU buộc các nước thành viên thực hiện biện pháp tài chính hà khắc.
Cùng với làn sóng biểu tình, bãi công phản đối các biện pháp kinh tế "thắt lưng buộc bụng" diễn ra rầm rộ ở nhiều nước châu Âu như Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Tây Ban Nha trong những ngày qua, ngày 30/9 hàng chục nghìn người Pháp đã xuống đường ở trung tâm thủ đô Paris phản đối Hiệp ước tài chính của Liên minh châu Âu (EU) buộc chính phủ các nước thành viên thực hiện những biện pháp tài chính hà khắc để hạn chế thâm hụt ngân sách.

Cuộc biểu tình, do nhiều tổ chức công đoàn và tổ chức cánh tả phát động, với sự tham gia của khoảng hơn 50.000 người, đã diễn ra hai ngày trước khi Quốc hội Pháp bắt đầu cuộc họp xem xét hiệp ước về ngân sách của châu Âu.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 10, hai viện Quốc hội Pháp sẽ phải thông qua hiệp ước nói trên. Hiệp ước này được các nhà lãnh đạo EU nhất trí hồi tháng 3/2012, yêu cầu các nước đã tham gia ký kết đưa vào Hiến pháp "quy tắc vàng" - cam kết giữ mức thâm hụt cơ cấu ngân sách không quá 0,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), coi đây là biện pháp cần thiết bắt buộc để tránh và khắc phục cuộc khủng hoảng nợ công đang có nguy cơ đe dọa sự tồn tại của đồng tiền chung châu Âu.

Với khẩu hiệu "Phản đối!" đoàn người biểu tình đã tuần hành rầm rộ qua các nhiều đường phố trung tâm thủ đô.

Các nhà tổ chức cho biết họ phát động cuộc biểu tình nhằm phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng" do EU áp đặt, chứ không nhằm chỉ trích chính quyền của Tổng thống Francois Hollande.

Phát biểu trước đoàn người biểu tình, thủ lĩnh Mặt trận Cánh tả Jean-Luc Melenchon tuyên bố: "Đây là ngày dân chúng Pháp phát động một phong trào chống chính sách thắt lưng buộc bụng."

[Biểu tình phản đối chính sách kinh tế khắc khổ ở TBN]
HTML clipboard
 
Trước đó, ngày 28/9, Chính phủ Pháp đã công bố gói biện pháp tăng thuế và cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ nhất từ trước tới nay trong ngân sách năm 2013 nhằm bù đắp khoản thâm hụt gần 37 tỷ euro ở khu vực tài chính công trong bối cảnh nền kinh tế đang suy giảm.

Theo kế hoạch trên, khoản tiết kiệm tổng cộng 36,9 tỷ euro này sẽ bao gồm 2,5 tỷ euro cắt giảm chi tiêu trong lĩnh vực y tế và 10 tỷ euro chi tiêu cho các cơ quan chính phủ. Tăng thuế cá nhân và doanh nghiệp dự kiến mang lại 20 tỷ euro nữa và 4,4 tỷ euro còn lại là từ các khoản thuế mới được công bố hồi tháng Bảy.

Tổng thống Francois Hollande cho rằng việc Chính phủ Pháp thông qua chương trình kinh tế khắc khổ vào thời điểm nền kinh tế đang đứng trên bờ vực suy thoái là hoàn toàn "hợp lý và tất yếu," nếu nước này muốn giảm thâm hụt ngân sách xuống còn tương đương 3% GDP vào năm 2013, theo đúng quy định của EU, để cứu đồng euro và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, những người chỉ trích thuộc phe đối lập cho rằng ngân sách khắc khổ mà chính phủ vừa thông qua sẽ "lấy mất" hàng tỷ euro của nền kinh tế, bởi vì 100% số công nhân Pháp sẽ buộc phải đóng thuế cao hơn.

Bên cạnh đó, số người thất nghiệp đã vượt ngưỡng tâm lý 3 triệu người, trong khi hàng loạt doanh nghiệp thông báo sa thải nhân công.

Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế hoài nghi về khả năng Chính phủ của ông Hollande đáp ứng được mục tiêu cắt giảm ngân sách của EU, đồng thời cảnh báo việc cắt giảm chi tiêu và tăng thuế sẽ khiến cho mục tiêu tăng trưởng 0,8% trong năm 2013 và 2% trong năm 2014 là khó khả thi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục