Pháp: Biểu tình tại nhiều nơi vì dự án xây đập canh tác Sivens

Căng thẳng tại thủ đô Paris và một số vùng của Pháp đã gia tăng khi những người biểu tình đổ về đây phản đối dự án xây dựng đập nước Sivens.
Pháp: Biểu tình tại nhiều nơi vì dự án xây đập canh tác Sivens ảnh 1Quang cảnh cuộc biểu tình phản đối dự án xây dựng đập nước Sivens trước trụ sở Hội đồng vùng Tarn, Pháp ngày 31/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Căng thẳng tại thủ đô Paris và một số vùng của Pháp đã gia tăng khi những người biểu tình đổ về đây phản đối dự án xây dựng đập nước Sivens ở vùng Tarn, Tây Nam nước này.

Theo các nhà chức trách, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại quận Stalingrad ở Đông Bắc thủ đô Paris khi chưa được chính quyền cho phép, khiến các lực lượng an ninh phải dùng hơi cay để giải tán những người quá khích. Trong khi đó, tại khu vực gần Tháp Eiffel, hàng trăm người cũng tập trung để tưởng nhớ một nam sinh viên là tình nguyện viên bảo vệ môi trường bị thiệt mạng trong đêm 26/10.

Riêng tại Tarn, khoảng 2.000 người cũng đã tham gia một cuộc tuần hành hòa bình để phản đối dự án xây đập thủy lợi dẫn đến việc phá hủy hàng chục héc-ta rừng vốn được coi là nguồn "dự trữ đa dạng sinh học."

Nam sinh viên Remi Fraisse, 21 tuổi, bị phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân vào đêm 26/10 sau khi tham gia một cuộc biểu tình phản đối việc xây đập Sivens. Theo kết quả pháp y ban đầu, nạn nhân qua đời do sức ép từ một vụ nổ. Nhà chức trách Pháp đang điều ra xem vụ nổ được tạo ra do lựu đạn của lực lượng an ninh hay bom xăng tự chế của người biểu tình. Đây là người biểu tình đầu tiên thiệt mạng tại Pháp trong gần 3 thập kỷ qua, gây chấn động mạnh trong dư luận đất nước. Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls đã kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đồng thời cam kết sẽ sớm tìm ra "sự thật."

Trong một năm qua, việc xây dựng đập Sivens đã gây nhiều tranh cãi trong lòng nước Pháp. Theo thiết kế, đập Sivens sẽ có hồ chứa khoảng 1,5 triệu m3 nước, đủ để đảm bảo tưới tiêu cho một vùng diện tích lớn trồng các nông sản giá trị cao. Mặc dù được công nhận là "công trình phục vụ lợi ích công cộng", nhưng đập Sivens vẫn bị nhiều người phản đối vì để xây được con đập này, đơn vị thi công phải phá hủy 13 héc-ta diện tích rừng, nơi có tới 94 loài sinh vật đang cần được bảo vệ. Vì thế, mặc dù chưa tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn việc xây đập nhưng các nhà chức trách cũng không thể tiếp tục tiến hành công việc xây dựng do vấp phải phản ứng quá mạnh từ những người phản đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục