Pháp buộc tội 2 nghi phạm âm mưu khủng bố và tàng trữ vũ khí

Giới chức Pháp đã chính thức cáo buộc hai đối tượng bị bắt giữ hôm 21/2 gần thành phố biển Marseille và thành phố Clarmont-Ferrand tội danh âm mưu tấn công khủng bố.
Pháp buộc tội 2 nghi phạm âm mưu khủng bố và tàng trữ vũ khí ảnh 1(Nguồn: enca.com)

Giới chức Pháp đã chính thức cáo buộc hai đối tượng bị bắt giữ hôm 21/2 gần thành phố biển Marseille và thành phố Clarmont-Ferrand tội danh âm mưu tấn công khủng bố. 

Hãng tin Pháp AFP cho biết quyết định trên đã được đưa ra hôm 25/2. Cả hai đối tượng trên bị buộc tội cấu kết với tổ chức khủng bố và tàng trữ vũ khí.

Hai người này cũng có tên trong danh sách đen của các cơ quan tình báo liên quan tới các hoạt động thánh chiến. 

Trong các cuộc vây bắt hôm 21/2, cảnh sát Pháp thu giữ 1 súng trường, 1 súng ngắn, 1 lựu đạn, 1 con dao và 2 áo chống đạn. Cơ quan chức năng cũng tìm thấy nhiều tài liệu tuyên truyền thánh chiến.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nhằm làm rõ âm mưu của hai đối tượng nói trên.

Pháp hiện vẫn trong tình trạng báo động cao, sau hàng loạt vụ tấn công khiến hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 năm trở lại đây.

Tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Pháp đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 15/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục