Pháp cấm mặc burqa

Pháp phê chuẩn dự luật cấm mặc trang phục burqa

Theo dự luật mới được thông qua tại Pháp, không một ai được phép mặc trang phục "nhằm che khuôn mặt"  tại những nơi công cộng.
Chính phủ Pháp ngày 19/5 đã phê chuẩn dự luật cấm mặc trang phục trùm kín đầu và mặt của người Hồi giáo (burqa) ở các nơi công cộng. Dự luật sẽ được trình lên Quốc hội Pháp để thông qua vào tháng Bảy tới.

Theo dự luật này, không một người nào tại Pháp được phép mặc trang phục "nhằm che khuôn mặt" ở những địa điểm công cộng như tất cả các đường phố lớn, các tòa nhà chính phủ, cửa hàng, rạp chiếu phim, nhà hàng, chợ....

Những người vi phạm sẽ bị phạt 150 eurro (180 USD) hoặc phải tham gia một khóa học các giá trị của công dân Pháp.

Trong khi đảng cánh hữu Liên minh Phong trào Nhân dân (UMP) của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chiếm đa số cho rằng dự luật này có thể được thông qua tại quốc hội, giới chuyên gia hiến pháp lại cảnh báo dự luật có thể bị các thẩm phán bác bỏ và có thể trái với luật pháp của châu Âu.

Một số nghị sỹ đảng Xã hội đối lập cũng tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại lệnh cấm này.

Giới quan sát cho rằng, đạo luật cấm mặc trang phục trùm đầu của người Hồi giáo sắp được ban hành nhiều khả năng sẽ gây căng thẳng trên toàn quốc vì Pháp là nước có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất châu Âu (với khoảng 6 triệu người và đạo Hồi là tôn giáo lớn thứ hai tại Pháp).

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, trong cộng đồng người Hồi giáo ở Pháp, chỉ có khoảng 2.000 phụ nữ mang trang phục truyền thống burqa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục