Pháp cảnh báo nguy cơ các tay súng IS tràn sang Tunisia và Ai Cập

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cảnh báo các tay súng IS có thể sẽ chạy sang Ai Cập hoặc Tunisia sau khi bị đánh bật khỏi thành phố Sirte - thành trì của IS tại Libya.
Pháp cảnh báo nguy cơ các tay súng IS tràn sang Tunisia và Ai Cập ảnh 1Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya tham gia chiến dịch chống IS ở Sirte ngày 16/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 5/9 đã cảnh báo các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể chạy sang Ai Cập hoặc Tunisia sau khi những tên này bị đánh bật khỏi thành phố Sirte, nơi được coi là thành trì của IS ở Libya.

Phát biểu tại một hội nghị về quốc phòng ở thủ đô Paris sau khi các lực lượng thân chính phủ Libya giành lại được phần lớn thành phố Sirte từ IS, Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian nói: "Chúng ta nên bắt đầu xem xét nghiêm túc câu hỏi về điểm đến của những tên khủng bố đó. Một cách gián tiếp, điều này sẽ tạo ra những nguy cơ mới cho Ai Cập và Tunisia"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục