Pháp cáo buộc 4 hãng sản xuất thuốc lá thông đồng về giá

Hiệp hội chống hút thuốc lá Pháp ngày 25/1 đã đệ trình một đơn kiện cáo buộc bốn hãng sản xuất thuốc lá lớn là Marlboro, Camel, Lucky Strike và Gauloise thông đồng với nhau nhằm hạn chế mức giá thuốc.
Pháp cáo buộc 4 hãng sản xuất thuốc lá thông đồng về giá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.safetysource.co.nz)

Hiệp hội chống hút thuốc lá Pháp ngày 25/1 cho biết họ đã đệ trình một đơn kiện cáo buộc bốn hãng sản xuất thuốc lá lớn là Marlboro, Camel, Lucky Strike và Gauloise thông đồng với nhau nhằm hạn chế mức giá thuốc lá, khiến cho những người hút thuốc không thể cắt giảm thói quen này.

Theo ông Yves Martinet, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chống hút thuốc lá, các công ty trên đã thỏa thuận với nhau "chỉ tăng giá nhẹ, mà thực ra là những điều chỉnh giá do lạm phát" và điều này đã không thể tác động đến nhu cầu của những người hút thuốc lá.

Phát biểu với hãng tin AFP của Pháp, ông Martinet nói, bốn công ty sản xuất thuốc lá quốc tế lớn này đã bắt tay với nhau và làm tất những gì có thể để giá thuốc lá chỉ tăng một cách vừa phải nhằm đảm bảo không giảm lượng tiêu thụ.

Ông Martinet cho biết thêm rằng những cáo buộc trên, được cho là đơn khiếu nại dân sự đầu tiên ở Pháp liên quan đến việc thông đồng ấn định giá, đã được chuyển tới các công tố viên hồi đầu tháng này. Cơ quan công tố có ba tháng để quyết định có nên mở một cuộc điều tra chính thức hay bãi bỏ vụ kiện.

Theo luật sư của hiệp hội chống hút thuốc lá Pháp Pierre Kopp, giá thuốc lá là do từng công ty sản xuất thuốc lá chịu trách nhiệm, ngoài việc tăng bắt buộc thông qua hình thức thu thuế, thường do chính phủ quy định.

Hiện có khoảng 13 triệu người hút thuốc lá tại Pháp, nơi mà những căn bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những các chết có thể tránh được, khiến 73.000 người thiệt mạng mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục