Pháp: Chiến dịch không kích ở Aleppo là nhằm chia cắt Syria

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho rằng những vụ không kích mới tại Aleppo cho thấy mục đích của chính phủ Syria là chia cắt đất nước này.
Pháp: Chiến dịch không kích ở Aleppo là nhằm chia cắt Syria ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 23/9 cho rằng những vụ không kích mới được thực hiện tại thành phố Aleppo của Syria cho thấy mục đích của chính phủ Syria và các đồng minh là nhằm chia cắt đất nước này.

Phát biểu họp báo tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Jean-Marc Ayrault nói: "Các vụ ném bom trong vài giờ đồng hồ qua ở thành phố Aleppo cho thấy chính phủ Syria đang chơi bài chia cắt Syria và những người ủng hộ Damascus đang để điều đó xảy ra."

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán nào vào tháng 10 tới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax (Nga) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói rằng không có thỏa thuận hay quyết định mới nào về Syria được đưa ra trong ngày 23/9 tại New York, đồng thời nhấn mạnh rào cản chính trong vấn đề này là quan điểm của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục