Pháp lỗ 250 triệu euro khi bán lại tàu Mistral cho Ai Cập

Pháp chịu lỗ 250 triệu euro khi bán lại tàu Mistral cho Ai Cập

Ủy ban Tài chính Thượng viện Pháp ra báo cáo cho biết việc bán lại cho Ai Cập các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral đã khiến Paris phải hứng chịu tổn thất khoảng 200-250 triệu euro.
Pháp chịu lỗ 250 triệu euro khi bán lại tàu Mistral cho Ai Cập ảnh 1Tàu Sevastopol Mistral trong lần chạy thử đầu tiên ngoài khơi Saint-Nazaire, tây bắc Pháp ngày 16/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Ủy ban Tài chính Thượng viện Pháp ngày 30/9 ra báo cáo cho biết việc bán lại cho Ai Cập các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral đã khiến Paris phải hứng chịu tổn thất khoảng 200-250 triệu euro.

Ngoài ra, báo cáo pháp lý tương ứng cũng đã được công bố trên trang web chính thức của Thượng viện Pháp. Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng Ai Cập sẵn sàng trả cho những chiếc tàu chở trực thăng này khoản tiền 950 triệu euro.

Trong khi đó, Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Pháp tuyên bố rằng việc hủy hợp đồng với Nga là do áp lực từ phía NATO đối với Pháp, cụ thể là từ các nước Đông Âu trong NATO.

Thượng nghị sỹ Pháp Robert del Picco nhấn mạnh rằng Ba Lan đã đe dọa nếu chuyển giao tàu Mistral cho Nga, thì Warsaw sẽ từ bỏ ý định mua của Paris 50 máy bay trực thăng Eurocopter EC725 Caracal với giá thành hợp đồng cung cấp trực thăng là 2,5 tỷ euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục