Pháp cho Việt Nam vay 20 triệu euro để ứng phó biến đổi khí hậu

Đại diện Bộ Tài chính vừa ký kết với Cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam khoản vay vốn ưu đãi 20 triệu euro nhằm hỗ trợ ngân sách cho “Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu.”
Pháp cho Việt Nam vay 20 triệu euro để ứng phó biến đổi khí hậu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Pháp sẽ cho Việt Nam vay số vốn ưu đãi là 20 triệu euro nhằm hỗ trợ ngân sách cho “Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu”(SP-RCC).

Đây là nội dung của thỏa ước tín dụng vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và ông Rémi Genevey, Giám đốc văn phòng Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam ký kết sáng nay (30/9). Buổi lễ có sự tham gia của ông Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Đây là khoản hỗ trợ ngân sách lần thứ 4 của chương trình SP-RCC qua đó đưa tổng cam kết hỗ trợ ngân sách của AFD cho Việt Nam với chương trình này lên mức 80 triệu euro.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam một lần nữa khẳng định, biến đối khí hậu là lĩnh vực mà Pháp đã ưu tiên hợp tác với các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Theo đánh giá của ông, kể từ khi chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu, hay còn gọi là SP-RCC được thực hiện tới nay, đây là một dự án đạt hiệu quả cao. Bởi vậy, theo ông Jean-Noël Poirier, Pháp cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong “cuộc chiến” chống biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Trước đó, vào năm 2009, AFD và JICA (Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản) đã đề xuất “Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu-SP-RCC” nhằm hỗ trợ ngân sách Chính phủ Việt Nam. Sau đó, nhiều đối tác phát triển khác đã tham gia chương trình: Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank), Cơ quan phát triển Quốc tế Australia (DFAT). Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2010 tới năm 2015.

Chương trình này cung cấp hỗ trợ ngân sách dưới sự điều phối của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở một khung chính sách công đã được thống nhất trước đó. Những hành động tại khung chính sách này bao gồm từ việc ban hành luật, quy định, thực hiện nghiên cứu cho tới triển khai thực tế, các dự án thí điểm…

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục