Pháp chuẩn bị bàn giao cho Ai Cập 3 máy bay chiến đấu Rafale

Ba máy bay Rafale, được Pháp bàn giao cho Ai Cập trong mùa Hè, sẽ tham gia bay trình diễn tại lễ khánh thành đại dự án kênh đào Suez mới, dự kiến diễn ra vào ngày 5/8.
Pháp chuẩn bị bàn giao cho Ai Cập 3 máy bay chiến đấu Rafale ảnh 1Máy bay chiến đấu Rafale bay trên vùng biển ngoài khơi thành phố Toulon, miền Nam nước Pháp ngày 13/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/3, nhật báo Le Figaro đưa tin Ai Cập sẽ nhận ba chiếc máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên của Pháp trong mùa Hè này.

Trang điện tử của tờ báo Pháp dẫn lời ông Eric Trappier, Giám đốc điều hành của Tập đoàn hàng không Dassault, nhà sản xuất các máy bay chiến đấu Rafale, nói rằng ba máy bay Rafale sẽ tham gia bay trình diễn tại lễ khánh thành đại dự án kênh đào Suez mới, dự kiến diễn ra vào ngày 5/8 tới.

Nhà lãnh đạo của tập đoàn Dassault cũng xác nhận rằng công ty của Pháp sẽ bàn giao 24 máy bay chiến đấu Rafale cho chính quyền Cairo với số lượng 1 chiếc/tháng theo thỏa thuận được ký kết giữa hai nước.

Ông Trappier tuyên bố tập đoàn Pháp có thể tăng công suất sản xuất máy bay chiến đấu lên 2,5 chiếc/tháng nếu phía Cairo đòi hỏi cần phải bàn giao nhanh đơn hàng.

Pháp và Ai Cập có mối quan hệ kinh tế khá khăng khít trong quá khứ, song tình trạng bất ổn của quốc gia Bắc Phi kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ vào năm 2011 đang khiến Paris phải cảnh giác với các hợp đồng ký kết, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục