"Pháp có nguy cơ hứng chịu các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh-hóa"

Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã cảnh báo về sự nguy hiểm của một cuộc tấn công bằng “các loại vũ khí sinh học hoặc hóa học” tại nước này.
"Pháp có nguy cơ hứng chịu các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh-hóa" ảnh 1Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 19/11, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã cảnh báo về sự nguy hiểm của một cuộc tấn công bằng “các loại vũ khí sinh học hoặc hóa học” tại nước này.

Trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp khi thảo luận về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp tại Pháp, Thủ tướng Manuel Valls nêu rõ: “Chúng ta không nên loại trừ bất cứ nguy cơ nào. Cũng có nguy cơ từ các loại vũ khí sinh học hoặc hóa học.”

Quốc hội Pháp hiện đang thảo luận các biện pháp cần thực thi sau khi xảy ra các vụ tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan tại Paris hôm 13/11 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục