Pháp công bố kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu

Pháp đã công bố một kế hoạch hành động trị giá 171 triệu euro nhằm ứng phó với những thách thức của tình trạng biến đổi khí hậu.
Ngày 20/7, Bộ trưởng Sinh thái Pháp Natali Nathalie Kosciusko-Morizet đã công bố một kế hoạch hành động trị giá 171 triệu euro (242,74 triệu USD) nhằm ứng phó với những thách thức của tình trạng biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015.

Bộ trưởng Kosciusko-Morizet cho biết trong khi hiện nay người ta đã biết chắc chắn về sự biến đổi khí hậu, thì phạm vi tác động của nó vẫn còn là điều chưa rõ ràng.

Bà nhấn mạnh điều hiển nhiên là nếu chúng ta không chuẩn bị tinh thần đối phó với biến đổi khí hậu, thì chi phí và thiệt hại do nó gây ra sẽ còn cao hơn nhiều.

Kế hoạch hành động 5 năm nói trên bao gồm 230 biện pháp tập trung vào 4 lĩnh vực chính là kinh tế và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nước; y tế; phát triển nông thôn và bảo vệ rừng.

Các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo trong những thập kỷ tới, nhiệt độ Trái Đất vẫn tiếp tục tăng lên, hạn hán triền miên và lượng mưa ngày càng giảm trong mùa Hè do biến đổi khí hậu và lượng khí thải gia tăng.

Trong những tháng vừa qua, Pháp đã phải chứng kiến một mùa Xuân khô hạn nhất trong 5 thập kỷ nay. Cơ quan dự báo thời tiết của Pháp Meteo France đã gọi mùa Xuân năm nay là mùa Xuân nóng nhất ở nước này kể từ đầu thế kỷ 20./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục