Pháp công khai việc do thám các khu vực IS kiểm soát ở Libya

Máy bay quân sự của Pháp đã thực hiện các chuyến bay trinh sát và tình báo trên các khu vực do IS kiểm soát ở Libya và có kế hoạch tiến hành thêm các sứ mệnh trên không phận quốc gia Bắc Phi này.
Pháp công khai việc do thám các khu vực IS kiểm soát ở Libya ảnh 1Máy bay Rafale bay trên không phận Pháp ngày 29/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 4/12, theo một tài liệu mà Văn phòng Tổng thống Pháp dự định cung cấp cho báo chí mà hãng tin AFP có được, máy bay quân sự của nước này đã thực hiện các chuyến bay trinh sát và tình báo trên các khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Libya và có kế hoạch tiến hành thêm các sứ mệnh trên không phận quốc gia Bắc Phi này.

Theo tài liệu được đưa ra trước khi Tổng thống Pháp Francois Hollande đi thăm tàu sân bay Charles de Gaulle ở ngoài khơi bờ biển Syria, hai sứ mệnh trên được tiến hành trong các ngày 20 và 21/11 quanh thị trấn Sirte và Tobruk.

Tài liệu có đoạn viết: "Các chuyến bay tình báo, do thám và trinh sát khác cũng đã được lên kế hoạch."

Đây là lần đầu tiên Paris công khai việc tiến hành các chiến dịch trên không phận do IS kiểm soát ở Libya.

Hiện cả Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống Pháp đều chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục