Pháp đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ

Đại diện thường trực của Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre đã tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên từ Đại sứ Trung Quốc Lưu Kết Nhất, người giữ chức vụ này trong tháng Hai vừa qua.
Pháp đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ ảnh 1Đại diện thường trực của Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre. (Nguồn: joellebailard.com)

Ngày 1/3, Pháp đã chính thức đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng Ba.

Đại diện thường trực của Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre đã tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên từ Đại sứ Trung Quốc Lưu Kết Nhất, người giữ chức vụ này trong tháng Hai vừa qua.

Trong tháng làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Pháp dự định sẽ tổ chức một cuộc thảo luận mở về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang, trong đó có bài phát biểu của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Ngoài ra, Pháp cũng sẽ tổ chức hội thảo về vấn đề Afghanistan trong bối cảnh Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ gia hạn sứ mệnh của phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại quốc gia Nam Á này.

Cũng theo kế hoạch, trong tháng 3, các thành viên Hội đồng Bảo an sẽ gửi một phái bộ tới Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia and Burundi. Chuyến công tác kéo dài bốn ngày tới Cộng hòa Trung Phi sẽ là hoạt động đầu tiên của Hội đồng Bảo an tại đất nước này.

Tháng trước, Hội đồng Bảo an đã tổ chức 35 cuộc họp để xem xét hơn 20 nội dung nghị sự, bao gồm các vấn đề về Syria, Yemen, Libya, Nam Sudan và Ukraine, thông qua 7 nghị quyết, 2 báo cáo và phát hành 17 thông cáo báo chí.

Trong vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng Hai, Trung Quốc cũng đã tổ chức một hội thảo mở về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên hợp quốc và chiến thắng Chiến tranh thế giới thứ II.

Theo Hiến chương Liên hợp quốc, trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.

15 nước thành viên sẽ luân phiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng theo tháng, vốn được coi là cơ hội để mỗi nước thành viên tăng cường các ưu tiên và lợi ích an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định những đóng góp tích cực của mình trong Hội đồng Bảo an./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục