Pháp dành 1,65 tỉ euro hỗ trợ nông nghiệp

Ngày 27/10, Tổng thống Pháp Sarkozy đã công bố kế hoạch trị giá 1,65 tỉ euro (2,46 tỉ USD) nhằm hỗ trợ nông dân Pháp chống khủng hoảng.
Ngày 27/10, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã công bố kế hoạch trị giá 1,65 tỉ euro (2,46 tỉ USD) nhằm hỗ trợ nông dân Pháp chống khủng hoảng, đồng thời kêu gọi châu Âu đẩy nhanh việc điều chỉnh quy định đối với khu vực sản xuất sữa.

Kế hoạch quốc gia này, sẽ được khởi động trước cuối năm nay, bao gồm 1 tỉ euro dưới hình thức các khoản vay ưu đãi của ngân hàng và 650 triệu euro dưới dạng các khoản hỗ trợ đặc biệt của nhà nước.

Theo Tổng thống Sarkozy, biện pháp "chưa từng có tiền lệ" này đã phản ánh mức độ nghiêm trọng của những khó khăn mà ngành nông nghiệp đang phải đối mặt.

Pháp hiện là nước sản xuất nông nghiệp lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU), song khu vực được nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ này lại đang chịu tác động của việc giá cả giảm tới 15% trong năm qua.

Kế hoạch hỗ trợ của chính phủ Pháp được đưa ra sau các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần của nông dân Pháp và toàn châu Âu phản đối sự sụt giảm giá sữa, ngũ cốc và các mặt hàng nông sản khác, khiến thu nhập của họ bị giảm sút.

Phát biểu tại thị trấn Jurra ở miền Đông Pháp, Tổng thống Sarkozy kêu gọi Ủy ban châu Âu đưa ra những quy định nghiêm ngặt nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ trên các thị trường nông sản và kiểm soát các sản phẩm tài chính.

Tổng thống Sarkozy cho biết, nông nghiệp là khu vực kinh tế quan trọng nhất của Pháp. Tuy nhiên, theo ông, việc giá thu mua nông sản giảm khoảng 20% trong năm qua, trong khi chi phí cho lương thực, thực phẩm của người tiêu dùng chỉ giảm 1%, là điều không thể chấp nhận được.

Sự chênh lệch này sẽ đặt ngành sản xuất lương thực vào tình trạng nguy hiểm.

Trong diễn biến liên quan, hồi tuần trước, EU đã nhất trí cấp một khoản hỗ trợ đặc biệt 280 triệu euro (420 triệu USD) cho khu vực sản xuất sữa nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu của nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục